Hôm nay 29-1 (27 Tết): Khai mạc đường hoa, đường sách tết

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần mở cửa từ 19 giờ ngày 29-1-2022 đến 17 giờ ngày 4-2-2022 (từ 27 Tết đến mùng 4 Tết). 
Người dân tham quan mua sắm và chụp hình tại chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Người dân tham quan mua sắm và chụp hình tại chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tối nay 29-1 (27 Tết), với chủ đề Xuân quê hương, ấm tình nhân ái, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 do UBND TPHCM chỉ đạo, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) phối hợp các sở, ban ngành và sự đồng hành của các doanh nghiệp, chính thức khai mạc. Đường hoa có chiều dài hơn 600m, được chia thành 3 phân đoạn: Về rừng sâu - Thiên nhiên tươi xanh, Xuân nghĩa tình - Tự hào Việt Nam, Ra biển lớn - Nước non hội ngộ.  

Điểm mới của đường hoa chính là sự đột phá trong cách thể hiện cổng chào và các hình thái linh vật, như hình tượng “Song hổ tương phùng” cao 3m, dài gần 7m, được tạo thành từ những lát thép, lát inox cắt gọt tinh tế, thể hiện tố chất mạnh mẽ và kiêu hãnh; hình ảnh chúa tể sơn lâm cao 4,6m, dài hơn 10m với sự kết hợp hài hòa giữa kính cường lực, mica và rêu cỏ để tạo hiệu ứng... Chiếm lĩnh vị trí trung tâm ở đoạn giữa đường hoa là không gian TPHCM tri ân đồng bào cả nước. Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần mở cửa từ 19 giờ ngày 29-1-2022 đến 17 giờ ngày 4-2-2022 (từ 27 Tết đến mùng 4 Tết). 

Lễ hội Đường sách Tết Nhâm Dần năm 2022 bắt đầu từ 18 giờ ngày 29-1 đến ngày 4-2 (ngày 27 Tết đến mùng 4 Tết). Ngoài 3 tuyến đường: Mạc Thị Bưởi - Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế, năm nay có thêm Đường sách TPHCM (trên đường Nguyễn Văn Bình, quận 1). Với mỗi tuyến đường, lễ hội Đường sách Tết Nhâm Dần năm 2022 có những chủ đề khác nhau. Cụ thể: Tuyến Nguyễn Huệ có chủ đề “Xuân chia sẻ” với các hoạt động: triển lãm xuất bản phẩm, tư liệu, hình ảnh kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và trưng bày, triển lãm xuất bản phẩm, tư liệu, hình ảnh chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh và cuộc chiến chống dịch Covid-19”. Tuyến Ngô Đức Kế có chủ đề “Tự hào thiếu nhi Thành phố Bác”. Tuyến Mạc Thị Bưởi có chủ đề “Khơi nguồn tri thức”. 

Ban tổ chức khuyến cáo khách tham quan đường hoa và đường sách tết đảm bảo nguyên tắc phòng chống dịch, đặc biệt lưu ý không tháo khẩu trang khi chụp hình.

Là một nét văn hóa đặc trưng Nam bộ, chợ hoa xuân Trên bến dưới thuyền Tết Nhâm Dần 2022 kéo dài từ nay đến hết 31-1 (29 Tết) tại khu vực bến Bình Đông (quận 8). Chợ hoa năm nay thu hút trên 500 nhà vườn từ các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long, Long An, Đồng Tháp... và các quận, huyện trên địa bàn TPHCM tham gia kinh doanh, trưng bày sản phẩm. Sẽ có các cụm tiểu cảnh để khách thưởng lãm và chụp ảnh như: cụm tiểu cảnh xuân “Trên bến dưới thuyền” dọc tuyến Nguyễn Văn Của - Bến Bình Đông; thuyền hoa dưới kênh Tàu Hủ; tái hiện phố cổ xưa tuyến Bình Đông…

Tin cùng chuyên mục