Hôi thối, nguy hiểm tại đường dẫn vào Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước

Ổ voi, ổ gà, mùi hôi thối, trơn trợt, nhiều người đi đường bị té ngã là thực trạng đang diễn ra tại đường dẫn từ quốc lộ 50 vào Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước thuộc xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TPHCM.
Đường xuống cấp, nước đọng thành vũng tại đường dẫn vào Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước
Đường xuống cấp, nước đọng thành vũng tại đường dẫn vào Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước

Sau khi nhận được phản ánh của người dân ở xã Đa Phước về thực trạng vừa nêu, sáng 5-3, chúng tôi ghé vào quán cà phê của anh Trần Quốc Việt ngay tại ngã ba quốc lộ 50 và đường dẫn vào Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước. Tại đây, vào khoảng 8 giờ sáng, trời nắng gắt, quán rất vắng khách, mùi hôi từ ngoài đường bốc lên nồng nặc. Phía trước quán cà phê là đoạn đường dẫn vào Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước ổ voi, ổ gà nối tiếp nhau, nước đọng thành vũng không thoát được.

Anh Việt cho biết, thời gian gần đây, gia đình anh bán cà phê gặp rất nhiều phiền phức vì xe chở rác để nước rỉ rác chảy xuống đường gây hôi thối. Có tài xế do quẹo gấp từ quốc lộ 50 vào đường dẫn làm cho nước rỉ rác trên xe rác văng vào khách đang uống cà phê.

Một nguy hiểm khác là nước rỉ rác chảy xuống đoạn đường dẫn mỗi ngày, nhiều năm đã tạo thành một lớp dày vài cm phủ lên mặt đường. Đến thời điểm hiện tại, lớp nước rỉ rác đã khô gặp phải nước là tạo thành lớp bùn trên mặt đường. Người đi xe máy liên tục bị trượt bánh.

Cụ thể, trong buổi sáng ngày 5-3, chị Bùi Thị Uyển người dân xã Quy Đức gọi điện vào Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) cho biết, chị vừa bị ngã xe máy do đường trơn. Chị Uyển kể lại, vào khoảng gần 7 giờ sáng chị chở người chị vào làm việc cho Công ty VWS. Vừa quẹo từ quốc lộ 50 vào đường dẫn thì bị trượt bánh. Xe ngã xuống đường, quần áo chị dính một màu đen như nhớt. Một người dân trong nhà bên đường đến đỡ 2 chị em đứng dậy và khẳng định, sáng giờ đã có mấy người bị trượt té rồi.

Đại diện Công ty VWS cho biết, đoạn đường dẫn từ quốc lộ 50 vào Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước dài khoảng 1,5 km. Mỗi ngày Công ty VWS tiếp nhận hơn 300 xe chở rác ra vào 2 lần mỗi ngày (xe chở rác không phải của Công ty VWS). Bên cạnh đó, tại Khu liên hợp còn có nhiều công ty xử lý chất thải khác, tính ra mỗi ngày có hơn 1.000 lượt xe tải vào ra đoạn đường dẫn. Do mật độ xe vào ra đông, cộng với nước rỉ rác chảy xuống đường nhiều năm đã làm đoạn đường bị xuống cấp, hư hỏng nặng.

Ngã 3 quốc lộ 50 và đường dẫn vào Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước không có đèn giao thông

Ông Trịnh Tuấn Phong, cán bộ địa chính xã Đa Phước, cho biết đã nhận được phản ánh của người dân về thực trạng hôi thối do nước rỉ rác chảy xuống đường. Chính quyền địa phương đã lập đoàn kiểm tra phản ánh lên Ban quản lý các khu liên hợp xử lý chất thải (MBS) thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường TPHCM.

Qua ghi nhận, chúng tôi nhận thấy, mùi hôi thối do nước rỉ rác chảy xuống đường cần phải được xử lý cùng lúc với đoạn đường dẫn bị hư hỏng, xuống cấp. Bên cạnh đó cần phải có thêm cột đèn tín hiệu giao thông tại ngã ba cộng với ý thức của các tài xế thì mới mong khắc phục được tình trạng tại đoạn đường dẫn từ quốc lộ 50 vào Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước.

Tin cùng chuyên mục