Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ IV năm 2017: Bình Điền vào hội cùng nông dân

Đầu tháng 8, tại Tuyên Quang, Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc khu vực 1, dành cho 15 đội tuyển nông dân thuộc các tỉnh vùng núi phía Bắc đã kết thúc tốt đẹp. Hai đội Tuyên Quang và Lai Châu đoạt giải nhất 2 bảng thi, sẽ tiếp tục dự thi vòng bán kết tại Hà Nội vào cuối tháng 9 tới. Trong khi đó, “cuộc chiến” ở khu vực 2 (tại Thanh Hóa) diễn ra các ngày 8-8 và 9-8 cũng diễn ra hào hứng không kém…
Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ IV năm 2017: Bình Điền vào hội cùng nông dân ảnh 1 Ban tổ chức trao giải tại khu vực 1 . Ảnh: Phan Nam
Nhộn nhịp Tuyên Quang
Với chủ đề: “Nông dân Việt Nam: Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”, Hội thi do TW Hội Nông dân Việt Nam, Công ty CP Phân bón Bình Điền và Công ty Phát triển Dịch vụ Truyền thông phối hợp tổ chức theo định kỳ 5 năm 1 lần. Sau 3 lần tổ chức, hội thi đã tạo ấn tượng và tiếng vang lớn, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận, khen ngợi. Ông Lê Quốc Phong, Tổng Giám đốc Công ty Bình Điền, khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng hội thi vì sự phát triển bền vững của nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam trong thời kỳ mới.
Hội thi đã thực sự trở thành sân chơi bổ ích, thiết thực, qua đó, nông dân không chỉ có điều kiện thể hiện năng khiếu mà còn có cơ hội quý báu để giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm. Hội thi tiếp tục khẳng định là kênh tuyên truyền sinh động và hiệu quả trong truyền tải những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những kiến thức KH-KT, những vấn đề liên quan đến nông nghiệp - nông dân-nông thôn đến với đông đảo cán bộ, hội viên nông dân.
Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ IV năm 2017: Bình Điền vào hội cùng nông dân ảnh 2
Ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung Ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, nhấn mạnh: “Hội thi muốn gửi thông điệp đến 15 triệu hộ nông dân cả nước là sản xuất, phát triển nông nghiệp bền vững sẽ giúp nông dân tăng thu nhập, nông dân giàu có là cái gốc để phát triển nông thôn mới bền vững, giải quyết khó khăn ở các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, lao động, việc làm và bảo đảm an ninh nông thôn… giúp nông dân vượt qua được những thách thức của hội nhập kinh tế quốc tế”.
“Với sự chuẩn bị công phu, chu đáo, các đội thi đã thể hiện sự hiểu biết về kiến thức KH-KT nông nghiệp, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như tài năng văn hóa văn nghệ. Các phần thi sôi nổi, hào hứng, đoàn kết giao lưu, nhưng cũng đầy màu sắc nghệ thuật và tính sáng tạo, đậm nét văn hóa đặc sắc của từng vùng đất miền núi phía Bắc”, ông Lương Quốc Đoàn, Phó chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng ban giám khảo hội thi khu vực 1 đã đánh giá như vậy.
Ông Ngô Văn Đông, phó TGĐ Cty CP Phân bón Bình Điền, cho biết: “Với phương châm Phân bón Đầu Trâu - Bạn đồng hành của nhà nông, Cty Bình Điền luôn trăn trở, suy nghĩ làm sao để nông dân biết và ứng dụng kịp thời những tiến bộ KH-KT vào sản xuất, dần dần từ bỏ thói quen, tập quán sản xuất bảo thủ, lạc hậu… Từ năm 1997, Bình Điền đã tổ chức Hội thi Khuyến nông với hình thức hỏi đáp và sân khấu hóa những kiến thức KH-KT nông nghiệp cho nông dân 12 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, năm 1998 hội thi đổi tên thành Hội trại nhà nông. Năm 1999 Bình Điền quyết định tổ chức hội thi với tên gọi Nhà nông đua tài cho nông dân 30 tỉnh thành phía Nam. Năm 2002 Bình Điền chuyển giao ý tưởng và công tác tổ chức hội thi cho Hội Nông dân Việt Nam, tổ chức hội thi toàn quốc lần thứ 1. Từ đó, Bình Điền là nhà tài trợ chính và là thành viên Ban tổ chức hội thi”.
Hào hứng ở Thanh Hóa
Gần 300 thí sinh đến từ 16 tỉnh đã bước vào vòng thi khu vực 2 trong các ngày 8-8 và 9-8 tại tỉnh Thanh Hóa. Các đội được chia thành 2 bảng: Bảng C có sự tham dự của Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình; Bảng D gồm các đội Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế.
Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ IV năm 2017: Bình Điền vào hội cùng nông dân ảnh 3
Ngày thứ nhất, 16 đội tham gia phần thi “So tài Nhà nông”. Ở phần thi này, bà con nông dân sẽ được trải nghiệm thông qua những thử thách của trò chơi được xây dựng theo phong tục tập quán nông nghiệp của các tỉnh miền núi phía Bắc, trò chơi có tên gọi “Vận chuyển cây giống”. Tham gia phần thi So tài Nhà nông, các thành viên của các đội thi phải vượt qua các thử thách liên hoàn đòi hỏi sự khéo léo, sức mạnh tập thể và tinh thần đồng đội ăn ý giữa các thành viên để hoàn thành nội dung thi. 
Ngày thứ hai, 16 đội lần lượt trải qua các phần thi gồm 4 phần: “Lời chào Nông dân” (được xây dựng dưới hình thức sân khấu hóa), “Cùng giải đáp” (phần thi theo hình thức hỏi - đáp), “Ai giỏi hơn ai” (phần thi theo hình thức trắc nghiệm), “Ý tưởng nhà nông” (phần thi thuyết trình). Qua 5 phần thi diễn ra trong 2 ngày của hội thi, các hội viên nông dân đã mang đến bức tranh văn hóa đa màu sắc thể hiện tính năng động, sáng tạo, tư duy của những “lão nông tri điền” với mục tiêu: nâng cao kiến thức khoa học kỹ thuật cho cán bộ, hội viên nông dân; thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm vào sản xuất và đời sống; Tạo điều kiện đẩy mạnh các phong trào thi đua trong hội viên, nông dân nhất là phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; Tạo ra “sân chơi” cho cán bộ, hội viên, nông dân có cơ hội giao lưu, học hỏi trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất - kinh doanh; Tiếp cận và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đồng thời tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết giữa nông dân các vùng miền trong cả nước.
Ông Lều Vũ Điều, Phó Chủ tịch thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng ban Ban Tổ chức Hội thi khu vực 2 cho biết thêm: “Hội thi nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam, góp phần đẩy mạnh “Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Hội thi cũng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của nông dân trong xây dựng nông thôn mới; Tuyên truyền làm lan tỏa sâu rộng những cách làm hay, những mô hình sản xuất hiệu quả, bền vững để nông dân các địa phương có thể áp dụng triển khai rộng rãi”.
Hội thi vinh dự nhận được sự đồng tình ủng hộ cao của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành trung ương và các cơ quan chức năng; sự đồng hành, hỗ trợ của nhà tài trợ chính cho hội thi là Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền.
Hệ thống giải thưởng bao gồm: Giải thưởng khu vực: 8 giải nhất trị giá 80 triệu đồng; 8 giải nhì trị giá 64 triệu đồng; 8 giải ba trị giá 48 triệu đồng, các giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng. Giải thưởng vòng thi chung kết: 1 giải nhất trị giá 100 triệu đồng, 1 giải nhì trị giá 70 triệu đồng, 2 giải ba trị giá 100 triệu đồng, 4 giải khuyến khích trị giá 120 triệu đồng.
Ban Giám khảo hội thi là những nhà chuyên môn có năng lực trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến từ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, các viện nghiên cứu và trường đại học liên quan lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Lễ trao giải và tường thuật trực tiếp Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IV năm 2017 trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (kênh VTV2) vào lúc 20 giờ 30 ngày 1-10-2017.

Tin cùng chuyên mục