Hội thảo “Vai trò của lực lượng CAND trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu thân 1968“

Chiều 12-12, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND) Bộ Công an phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM và Viện Lịch sử Công an họp báo giới thiệu hội thảo khoa học lịch sử “Vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968”.
Trung tướng Nguyễn Xuân Mười giới thiệu các nội dung sẽ được trình bày tại Hội thảo chiều 12-12. Ảnh: VGP
Trung tướng Nguyễn Xuân Mười giới thiệu các nội dung sẽ được trình bày tại Hội thảo chiều 12-12. Ảnh: VGP
 Các đồng chí: Trung tướng, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; Thân Thị Thư, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Viện trưởng Viện Lịch sử Công an, đồng chủ trì họp báo. 
Trung tướng Nguyễn Xuân Mười cho biết, hội thảo nhằm tiếp tục khẳng định và làm rõ bản lĩnh, trí tuệ, quan điểm, sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, tài tình của Đảng, Trung ương Cục miền Nam, Bộ Công an, Thành ủy Sài Gòn - Gia Định đối với công tác An ninh miền Nam, đối với hoạt động của lực lượng CAND trong kháng chiến chống Mỹ, trực tiếp là trong Tổng tiến công, nổi dậy Xuân Mậu thân năm 1968. Đồng thời, nêu bật vai trò, đóng góp to lớn của lực lượng CAND; tinh thần tự chủ, sáng tạo, mưu trí dũng cảm của lực lượng An ninh miền Nam trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ, ủng hộ của quần chúng nhân dân miền Nam đối với cán bộ chiến sĩ an ninh nhân dân.
Hội thảo cũng làm rõ sự phối hợp giữa lực lượng An ninh miền Nam với lực lượng Quân giải phóng, các lực lượng cách mạng khác và quần chúng nhân dân miền Nam, đặc biệt ở mặt trận Sài Gòn - Gia Định, góp phần tiến công, tiêu hao tiêu diệt sinh lực địch, phục vụ thắng lợi chung của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Dịp này, ban tổ chức gặp mặt, tôn vinh, biểu dương, tri ân các cán bộ chiến sĩ công an tiêu biểu và một số thân nhân gia đình liệt sĩ CAND đã có đóng góp trực tiếp vào cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
Đến nay, ban tổ chức nhận được 4 bài phát biểu và 107 tham luận. Hội thảo dự kiến thu hút 500 đại biểu, nhân chứng tham dự, được tổ chức vào ngày 16-12 tại TPHCM. 

Tin cùng chuyên mục