Hồi sinh điểm “nóng” dioxin

Tiếp nối những hiệu quả tích cực từ các mô hình xử lý ô nhiễm, phục hồi môi trường và phát triển kinh tế mà cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc với bà con” thực hiện, xã Đông Sơn, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế còn đang triển khai Dự án Xử lý ô nhiễm dioxin sân bay A So do Bộ Tư lệnh Hóa học đảm nhận.

Dự án này dự kiến hoàn thành cuối năm 2022 góp phần cải thiện môi trường sống và có thêm diện tích đất sạch để người dân yên tâm sinh sống; phát triển kinh tế - xã hội ngay tại điểm “nóng” dioxin.

Hồi sinh điểm “nóng” dioxin ảnh 1 Quân dân tuần tra bảo vệ rừng
Hồi sinh điểm “nóng” dioxin ảnh 2 Xử lý đất ô nhiễm dioxin bằng phương pháp sinh học
Hồi sinh điểm “nóng” dioxin ảnh 3 Sân bay A So, nơi những người lính Cụ Hồ đang nỗ lực xử lý ô nhiễm dioxin để có thêm đất sạch phát triển kinh tế - xã hội
Hồi sinh điểm “nóng” dioxin ảnh 4 Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 hướng dẫn người dân địa phương trồng lúa nước tại vùng đất hoang sơ, khô cằn ở xã Đông Sơn
Hồi sinh điểm “nóng” dioxin ảnh 5 Tặng bò giống cho đồng bào Đông Sơn
Hồi sinh điểm “nóng” dioxin ảnh 6 Làm đường giúp đồng bào xã Đông Sơn, huyện A Lưới
Hồi sinh điểm “nóng” dioxin ảnh 7 Khám chữa bệnh và cấp phát thuốc cho người dân

Tin cùng chuyên mục