Hội Nhà văn Việt Nam trao giải thưởng cho cố nhà văn Lê Văn Nghĩa

Hội Nhà văn Việt Nam trao giải thưởng Văn học thiếu nhi cho cố nhà văn Lê Văn Nghĩa với tác phẩm Mùa tiểu học cuối cùng (NXB Kim Đồng).
Tác phẩm Mùa tiểu học cuối cùng của cố nhà văn Lê Văn Nghĩa
Tác phẩm Mùa tiểu học cuối cùng của cố nhà văn Lê Văn Nghĩa

Ngày 21-2, tại Liên hiệp Các hội văn học - nghệ thuật TPHCM, Ban Thường vụ Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức buổi gặp mặt các hội viên khu vực TPHCM nhân dịp Xuân Nhâm Dần.

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, đã từ Hà Nội vào TPHCM tham dự. Dịp này, Hội Nhà văn Việt Nam trao giải thưởng Văn học thiếu nhi cho cố nhà văn Lê Văn Nghĩa với tác phẩm Mùa tiểu học cuối cùng (NXB Kim Đồng). Tác phẩm đánh dấu sự quay trở lại của giải thưởng Văn học thiếu nhi trong hạng mục giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam hàng năm, sau hơn 10 năm vắng bóng.

Đặc biệt, lần đầu tiên Hội Nhà văn Việt Nam công bố giải thưởng “Nhà văn nữ ấn tượng năm 2021”. Giải được trao cho 2 nhà thơ nữ của TPHCM là Trần Mai Hường và Huệ Triệu vì sự nhiệt tình, đóng góp trong công tác chống dịch Covid-19 năm qua tại thành phố.

Hội Nhà văn Việt Nam cũng trao quyết định kết nạp hội viên cho 3 tác giả tại TPHCM, gồm: Nhật Chiêu, Trần Lê Khánh và Phương Huyền, cùng nhà văn Hoàng Ngọc Điệp (Đồng Nai). 

Tin cùng chuyên mục