Hội nghị toàn quốc tập huấn nghiệp vụ ngành nội chính Đảng

Đây là hội nghị có số lượng cán bộ tham gia rất lớn kể từ khi thành lập Ban Nội chính Trung ương. Hội nghị tập huấn nhằm tiếp tục nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn chuyên sâu, kỹ năng công tác cho cán bộ, công chức ngành nội chính Đảng.
Ngày 22-8, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tập huấn nghiệp vụ ngành nội chính Đảng (đợt 3) năm 2022. Hội nghị tập huấn diễn ra từ ngày 22-8 đến ngày 24-8, tại TPHCM.
Đến dự có các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; cùng các đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.
Hội nghị toàn quốc tập huấn nghiệp vụ ngành nội chính Đảng ảnh 1 Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu khai mạc. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phát biểu khai mạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nhấn mạnh về ý nghĩa và tầm quan trọng của hội nghị. Đây là hội nghị có số lượng cán bộ tham gia rất lớn kể từ khi thành lập Ban Nội chính Trung ương. Hội nghị tập huấn nhằm tiếp tục nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn chuyên sâu, kỹ năng công tác cho cán bộ, công chức ngành nội chính Đảng.
Đồng thời phổ biến, cập nhật hướng dẫn các nội dung cơ bản và điểm mới về nhiệm vụ, giải pháp công tác nội chính phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC), cải cách tư pháp (CCTP) và những nhiệm vụ trọng tâm ngành nội chính Đảng trong thời gian tới.
Hội nghị còn là cơ hội để cán bộ, công chức ngành nội chính Đảng trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, thống nhất phương pháp cách làm để tiếp tục tham mưu lãnh đạo chỉ đạo có hiệu quả hơn nữa công tác nội chính PCTNTC và CCTP; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Hội nghị toàn quốc tập huấn nghiệp vụ ngành nội chính Đảng ảnh 2 Hội nghị tập huấn diễn ra từ ngày 22-8 đến ngày 24-8 tại TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, hội nghị diễn ra trong 3 ngày sẽ được lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương giới thiệu tập huấn 6 chuyên đề. Đây là những chuyên đề cung cấp kiến thức trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của ngành nội chính Đảng.
Vì vậy, đồng chí Phan Đình Trạc yêu cầu, cán bộ, công chức ngành nội chính Đảng tham dự tập huấn phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu tài liệu, tích cực trao đổi thảo luận, nêu lên những khó khăn vướng mắc trong thực tế công tác tại địa phương, đơn vị. Đồng thời, tập trung góp ý vào dự thảo các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ công tác của ngành nội chính Đảng, để hoàn thiện ban hành chính thức các tài liệu này.
Hội nghị toàn quốc tập huấn nghiệp vụ ngành nội chính Đảng ảnh 3 Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chào mừng các đại biểu đến dự hội nghị tại TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ, hội nghị toàn quốc tập huấn nghiệp vụ ngành nội chính Đảng (đợt 3) năm 2022 được tổ chức cùng với nhiều hoạt động lớn của Đảng và Nhà nước trên lĩnh vực công tác nội chính PCTNTC và CCTP.
Trong đó, nổi bật là các hội thảo Quốc gia về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045; hội thảo về tổ chức đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị nhằm chuẩn bị cho Đề án Trung ương 6 (khóa XIII).
Đặc biệt là hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác PCTNTC vào ngày 23-6 vừa qua; phiên họp lần thứ 22 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC vào ngày 17-8 với sự chỉ đạo sâu sắc, cụ thể và quyết liệt của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC.
Hội nghị toàn quốc tập huấn nghiệp vụ ngành nội chính Đảng ảnh 4 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chào mừng các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá, hội nghị lần này diễn ra trong thời điểm 63 tỉnh thành vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo PCTNTC địa phương. Đây là một thuận lợi để cập nhật thông tin cần thiết, quan trọng để cán bộ, công chức ngành nội chính Đảng, trong đó có lãnh đạo và cán bộ, công chức ngành nội chính TPHCM nâng cao nhận thức và thực sự phát huy hiệu quả hơn nữa thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần tham mưu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả PCTNTC và CCTP.
Đồng chí Nguyễn Văn Nên chia sẻ, vào những ngày này năm trước, TPHCM đang trong tình trạng rất căng thẳng trong phòng chống dịch Covid-19. Song nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo từ Trung ương và sự chia sẻ hỗ trợ từ các tỉnh thành bạn trong cả nước đã giúp TPHCM vượt qua giai đoạn khó khăn.
Hội nghị toàn quốc tập huấn nghiệp vụ ngành nội chính Đảng ảnh 5 Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn. Ảnh: VIỆT DŨNG
Thay mặt lãnh đạo TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM gửi lời cám ơn sâu sắc đến các đồng chí và đồng bào cả nước đã hướng về thành phố, vì thành phố cùng thành phố và giúp cho TPHCM vượt qua đại dịch.
Đồng chí Nguyễn Văn Nên trân trọng cám ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC, Ban Nội chính Trung ương. Thời gian qua, các đồng chí đã theo dõi sát tình hình của TPHCM, hỗ trợ chi viện, thường xuyên đôn đốc chỉ đạo cụ thể công tác PCTNTC để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các vấn đề còn tồn đọng của TPHCM.

Tin cùng chuyên mục