Hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 11 (Khóa X): Bàn giải pháp phát triển nhanh, bền vững

Ngày 18-8, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ 11 (Khóa X) khai mạc. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì hội nghị. 
Khai mạc Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM Khóa X. Ảnh: VIỆT DŨNG
Khai mạc Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM Khóa X. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ: Hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng, nhằm đánh giá lại tình hình TPHCM sau 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ TP; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10-8-2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2020 và cơ chế, chính sách đặc thù để TPHCM phát triển nhanh, bền vững. Hội nghị thảo luận, thông qua Đề án “Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2025”; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3-6-2017 của Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 3-6-2017 của Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XII) về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 3-6-2017 của Hội nghị Trung 5 (Khóa XII) về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Ngoài ra, hội nghị xem xét sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy TPHCM Khóa X.

Hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 11 (Khóa X): Bàn giải pháp phát triển nhanh, bền vững ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM trình bày báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TW ngày 10-8-2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ, phát triển TPHCM đến năm 2020 (Nghị quyết 16) và cơ chế, chính sách đặc thù để TP phát triển nhanh hơn, vì cả nước.
Kết quả thực hiện Nghị quyết 16 nêu bật những thành tựu phát triển, thể hiện qua các mặt: Kinh tế tăng trưởng khá cao, chất lượng tăng trưởng được cải thiện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, các nguồn lực xã hội được phát huy; quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị có chuyển biến thiết thực, cải thiện dân sinh và từng bước hình thành đô thị văn minh, hiện đại; các lĩnh vực văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân; công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh, cải cách tư pháp, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII); đẩy mạnh cải cách hành chính...
Trong đó, theo đồng chí Nguyễn Thành Phong, giai đoạn năm 2011 - 2015 kinh tế TP đã duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao, GDP bình quân đạt 9,6%, gấp 1,66 lần bình quân cả nước. Năm 2016, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,05%, gấp 1,3 lần cả nước, bình quân đạt 5.122 USD/ người, gấp 2,37 lần bình quân cả nước.
TP đã hoàn thành giai đoạn 4 Chương trình “Giảm hộ nghèo, tăng hộ khá” trước thời hạn; triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững TPHCM giai đoạn 2016 - 2020; giải quyết việc làm 1.479.025 lượt lao động…
Hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 11 (Khóa X): Bàn giải pháp phát triển nhanh, bền vững ảnh 2 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao đổi cùng các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG
Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Thành Phong nhận định trong quá trình phát triển, TP cũng còn những mặt hạn chế, yếu kém nhất định. Cụ thể, sức cạnh tranh kinh tế chưa tương xứng vị trí, vai trò và tiềm năng của TP; tỷ trọng các dịch vụ cao cấp, sản phẩm công nghiệp có hàm lượng khoa học công nghệ, giá trị tăng cao và yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) đóng góp vào tăng trưởng kinh tế còn hạn chế; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu; khoa học-công nghệ chưa thật sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch, quản lý đô thị và phát triển kết cấu hạ tầng đô thị chưa đáp ứng nhu cầu; nguồn vốn hỗ trợ cho TP trong các chương trình mục tiêu, ngoài nguồn vốn ODA, cho các dự án trọng điểm không đáng kể; các khoản thưởng vượt thu ngân sách TP theo quy định không được bảo đảm…
Đánh giá về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Thành Phong khẳng định Ban Thường vụ Thành ủy nhìn nhận còn một số mặt, một số nơi còn hạn chế; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn thiếu trách nhiệm với nhân dân; việc phát huy sức mạnh tổng họp của hệ thống chính trị và nhân dân còn thiếu chiều sâu; ý thức về vai trò nêu gương của một số cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền một số nơi chưa thật sự nổi bật và thuyết phục.
Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” chưa đạt như mong muốn; việc đổi mới phương thức lãnh đạo, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đạt hiệu quả chưa cao; công tác dân vận, việc cụ thể hóa các chủ trương, chính sách còn chậm, còn một số lĩnh vực chưa sát với thực tiễn, chưa đáp ứng nguyện vọng của nhân dân… 
Hội nghị tiếp tục làm việc trong ngày 19-8. 
 

Gần 4,5 tỷ đồng đăng ký ủng hộ các địa phương vùng núi phía Bắc bị lũ quét   

Được sự chấp thuận của chủ trì Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM Khóa X, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu báo cáo trước Ban Chấp hành về kết quả đợt phát động cứu trợ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc bị ảnh hưởng mưa lũ đầu tháng 8 vừa qua.

Tính đến nay, sau gần 10 ngày phát động, Ban Cứu trợ TPHCM đã nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ với tổng số tiền đăng ký là 4,495 tỷ đồng, số tiền đã nhận được là 1,496 tỷ đồng.

Hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 11 (Khóa X): Bàn giải pháp phát triển nhanh, bền vững ảnh 3 Các đại biểu đóng góp ủng hộ đồng bào bị lũ quét, lũ ống tại hội nghị . Ảnh: VIỆT DŨNG
Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM kêu gọi các cá nhân, đơn vị tiếp tục ủng hộ các địa phương vùng Tây Bắc bị thiệt hại nặng nề về người và của do cơn lũ ống, lũ quét gây ra, nhằm chia sẻ khó khăn, cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân vùng lũ khắc phục khó khăn, khôi phục đời sống, sinh hoạt và sản xuất.

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo và đại biểu tham dự hội nghị đã ủng hộ tiền giúp các địa phương vùng Tây Bắc khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Tin cùng chuyên mục