Hội nghị IMF, WB: Nóng với căng thẳng thương mại Mỹ - Trung

Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã trở thành nội dung chi phối Hội nghị mùa Xuân của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) diễn ra tại Washington của Mỹ. 
Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde. Nguồn: TTXVN
Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde. Nguồn: TTXVN

Quan chức tài chính các nước tham gia hội nghị đã kêu gọi giải quyết các tranh chấp thương mại thông qua đối thoại thay vì đơn phương áp đặt các loại thuế, đồng thời cảnh báo mối đe dọa đối với tăng trưởng toàn cầu. Phát biểu bên lề hội nghị, Bộ trưởng Kinh tế và tài chính Pháp Bruno Le Maire yêu cầu Mỹ miễn trừ hoàn toàn việc đánh thuế đối với sản phẩm nhôm và thép nhập khẩu cho Liên minh châu Âu (EU).

  Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso cũng cho biết đã đề nghị Mỹ đưa Nhật Bản ra khỏi danh sách áp thuế bổ sung hồi tháng trước đối với sản phẩm nhôm, thép.

Diễn ra trong khuôn khổ hội nghị trên, hội nghị Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã kết thúc mà không đưa ra bước đi cụ thể nào nhằm giải quyết tranh chấp thương mại trên toàn cầu.

Tin cùng chuyên mục