Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM: Vận động hỗ trợ người dân nghèo hàng trăm tỷ đồng

Ngày 19-4, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027, bầu 51 Ủy viên Ban Chấp hành hội nhiệm kỳ mới.
Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM nhiệm kỳ mới ra mắt
Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM nhiệm kỳ mới ra mắt

Ông Phùng Công Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM được bầu làm Chủ tịch. Trong số 51 Ủy viên Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ mới có nhà báo Phạm Hoài Nam, PV Báo Sài Gòn Giải Phóng. 

Nhiệm kỳ qua, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đoàn kết hữu nghị, hỗ trợ sinh viên, hợp tác kinh tế và hoạt động từ thiện, xã hội.

Nổi bật là việc phối hợp tổ chức khám, chữa bệnh và vận động quyên góp hỗ trợ người dân nghèo ở vùng biên giới và Việt kiều nghèo ở Biển Hồ (Campuchia) với số tiền, thuốc chữa bệnh, quà... lên đến hàng trăm tỷ đồng. Hội đặt ra mục tiêu trong 5 năm tới là củng cố xây đắp, làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị đoàn kết truyền thống, hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia.

Tin cùng chuyên mục