Hội Hữu nghị Việt - Đức TPHCM: Kỷ niệm 28 năm ngày thống nhất nước Đức

Ngày 4-10, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TPHCM, Hội Hữu nghị Việt - Đức TPHCM đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 28 năm ngày thống nhất nước Đức (3-10-1990 - 3-10-2018). 

Tổng Lãnh sự Đức tại TPHCM Andreas Siegel, đại diện cộng đồng doanh nghiệp Đức tại TPHCM, đại diện lưu học sinh, sinh viên, cán bộ Việt Nam đã từng học tập, làm việc tại Đức... đã tham dự sự kiện.

Hội Hữu nghị Việt - Đức TPHCM: Kỷ niệm 28 năm ngày thống nhất nước Đức ảnh 1 Tổng lãnh sự Đức tại TPHCM Andreas Siegel  phát biểu tại buổi lễ.. Ảnh: TTXVN

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Đức TPHCM Dương Đình Bá phát biểu cho biết, hiện Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Âu. Năm 2017, kim ngạch xuất nhập khẩu 2 chiều đạt 12 tỷ USD. Đến tháng 4-2018, Đức có 286 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn hơn 1,4 tỷ USD. Nhiều năm qua, TPHCM đã xây dựng quan hệ hợp tác hữu nghị chặt chẽ với TP Leipzig trên nhiều lĩnh vực. Bên cạnh đó, TP cũng là địa điểm triển khai các dự án hợp tác trọng điểm của 2 nước như dự án Metro số 2, Ngôi nhà Đức...

Tổng lãnh sự Đức tại TPHCM Andreas Siegel chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Sau khi ôn lại lịch sử của ngày thống nhất nước Đức, ông Andreas Siegel đã đánh giá cao sự đóng góp của Hội Hữu nghị Việt - Đức TPHCM trong việc góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước; đồng thời nêu rõ, các cựu sinh viên, cán bộ Việt Nam từng học tập, làm việc tại Đức sẽ là cầu nối trong việc gìn giữ, phát triển quan hệ Đức - Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục