Hội Chữ thập đỏ TPHCM chung sức xây dựng nông thôn mới

Ngày 30-9, tại xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ (TPHCM) Hội Chữ thập đỏ TPHCM đã tổ chức chương trình thực hiện phong trào “Cả thành phố chung sức thi đua xây dựng nông thôn mới”.

Hội Chữ thập đỏ TPHCM đã trao tặng 60 con dê giống cho 15 hộ thuộc diện nghèo (trị giá 5 triệu đồng/con), tổng số dê giống trị giá 300 triệu đồng. Trao tặng 4 căn nhà tình thương (Mỗi căn trị giá 50 triệu đồng). Tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho 500 hộ dân.

Hội Chữ thập đỏ TPHCM chung sức xây dựng nông thôn mới ảnh 1 Đoàn bác sĩ từ thiện của Hội Chữ thập đỏ TPHCM khám bệnh cho bà con địa phương
Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ TPHCM đã tổ chức ngày hội Trung thu và trao tặng 250 phần bánh Trung thu cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Lý Nhơn.
Hội Chữ thập đỏ TPHCM chung sức xây dựng nông thôn mới ảnh 2                                         Chương trình tặng quà trung thu cho các em thiếu nhi
Trước đó, Hội đã tổ chức trao “Trợ cấp học tập” cho 100 học sinh nghèo hiếu học. Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ TPHCM còn thăm, tặng quà cho 100 cụ cao niên tại xã Lý Nhơn.
Tổng kinh phí cả 3 đợt hoạt động là 945 triệu đồng.
Hội Chữ thập đỏ TPHCM chung sức xây dựng nông thôn mới ảnh 3 Thực hiện phong trào "Cả thành phố chung sức thi đua xây dựng nông thôn mới". Ảnh: Hồng Lợi
Thay mặt lãnh đạo chính quyền địa phương ông Trần Văn Cành, Chủ tịch UBND xã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các mạnh thường quân.
“Đây là những đóng góp có ý nghĩa thiết thực, là tình cảm mà Hội Chữ thập đỏ TPHCM dành cho người dân xã Lý Nhơn trong công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn xã Lý Nhơn, nhằm từng bước ổn định cuộc sống”, ông Trần Văn Cành nói.
Đồng thời, ông cũng động viên các gia đình được hỗ trợ dê giống và nhà tình thương cố gắng phát triển sản xuất, phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tin cùng chuyên mục