Hội Chữ thập đỏ TPHCM 10 năm, hỗ trợ hơn 13 triệu người 1.950 tỷ đồng

Ngày 18-9, Hội Chữ thập đỏ TPHCM tổ chức hội thảo phát huy vai trò Hội Chữ thập đỏ TPHCM thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư, giai đoạn 2010-2020, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. 

Theo ông Trần Trường Sơn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM, qua 10 năm, hội đã phát huy vai trò nòng cốt, đổi mới phương thức hoạt động, tổ chức nhiều phong trào, cuộc vận động hướng đến lợi ích thiết thực cho người dân.

Nổi bật là các chương trình: giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, cứu trợ khẩn cấp và phòng chống thảm họa, thiên tai.

Qua 10 năm thực hiện, toàn hệ thống hội ở TPHCM huy động hơn 1.950 tỷ đồng (kinh phí Nhà nước hỗ trợ gần 150 tỷ đồng) giúp đỡ hơn 13 triệu người; xây dựng 191 căn nhà tình nghĩa; 1.841 căn nhà tình thương, nhà chữ thập đỏ; sửa chữa, chống dột 876 căn nhà; thành lập 11 bếp ăn hoạt động thường xuyên, cung cấp trên 100.000 suất ăn miễn phí/năm; tặng 364 con bò cho nông dân. Hội cũng duy trì chương trình trợ cấp học tập, hỗ trợ 150 học sinh, sinh viên đến khi tốt nghiệp ra trường (6 triệu đồng/năm/em). 

Tin cùng chuyên mục