Hội An cần thành lập lực lượng phản ứng nhanh trong hoạt động du lịch

Hội An hiện nay xảy ra nhiều vụ "chặt chém", móc túi, thậm chí ức hiếp du khách nước ngoài… Trung tâm Thông tin và xúc tiến du lịch Quảng Nam đã có đề xuất thành lập lực lượng phản ứng nhanh, đội cứu hộ trực chiến hoặc cảnh sát du lịch để bảo đảm an toàn cho du khách đến tham quan tại địa phương.

Đã xuất hiện nhiều hiện tượng tiêu cực trong hoạt động du lịch tại Hội An
Ngày 4-10, ông Nguyễn Hai, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và xúc tiến du lịch Quảng Nam cho biết, 9 tháng đầu năm 2019, Trung tâm đã tiếp nhận hơn 140 trường hợp du khách trình báo về các vấn đề liên quan đến hoạt động du lịch, trong đó khoảng 70% nội dung trình báo liên quan đến mất tài sản.

Nghiêm trọng nhất là sự việc xảy ra khuya ngày 7-9, một nữ du khách người Anh đi dạo phố đã bị 3 người đàn ông Việt Nam quấy rối tình dục và cướp tài sản. Bên cạnh đó, đã xuất hiện một số đối tượng người nước ngoài lợi dụng phố cổ đông đúc đã có hành vi móc túi du khách…

Tin cùng chuyên mục