Học sinh TPHCM không lo thiếu chỗ học sau tốt nghiệp THCS

Sáng 12-5, Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức buổi giao lưu trực tuyến Tuyển sinh đầu cấp và các hướng đi sau lớp 9 tại TPHCM để cung cấp đầy đủ thông tin về tuyển sinh vào lớp 1,6,10 và những cơ hội học tập sau THCS cho phụ huynh và học sinh. Có hơn 100 câu hỏi của bạn đọc gửi đến, được các nhà quản lý và chuyên gia giáo dục trả lời trong buổi giao lưu sáng nay. 

 

Nhà báo Nguyễn Nhật, Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo Sài Gòn Giải Phóng (thứ 2 từ trái qua) tặng hoa cho các khách mời tham gia giao lưu. Ảnh: THỤY QUYÊN
Nhà báo Nguyễn Nhật, Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo Sài Gòn Giải Phóng (thứ 2 từ trái qua) tặng hoa cho các khách mời tham gia giao lưu. Ảnh: THỤY QUYÊN

Năm học này, TPHCM có hơn 100.000 học sinh đang học lớp 9 sẽ tốt nghiệp THCS. Trong khi đó, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2022-2023 chỉ hơn 72.000 học sinh. “Nếu không vào được lớp 10 thì con sẽ học ở đâu?” - đang là vấn đề khiến nhiều phụ huynh quan tâm, lo lắng. Bên cạnh đó, công tác tuyển sinh đầu cấp vào lớp 1, 6, 10 tại TPHCM cũng có nhiều đổi mới.

Những vấn đề này đã được ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM; ThS Nguyễn Văn Minh Tiến, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn và ThS Quảng Cao Tư, Giám đốc tuyển sinh bậc trung học Trường Quốc tế Á Châu tư vấn cho phụ huynh, học sinh.
Học sinh TPHCM không lo thiếu chỗ học sau tốt nghiệp THCS ảnh 1 Quang cảnh buổi giao lưu trực tuyến sáng 12-5. Ảnh: THỤY QUYÊN
>> Clip phỏng vấn ông LÊ HOÀI NAM, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM
>> Clip phỏng vấn Thạc sĩ NGUYỄN VĂN MINH TIẾN, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn
 
>> Clip phỏng vấn Thạc sĩ QUẢNG CAO TƯ, Giám đốc Tuyển sinh bậc trung học Trường Quốc tế Á Châu

Khách mời

Thầy Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM

Thầy Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM

Thầy Nguyễn Văn Minh Tiến, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn

Thầy Nguyễn Văn Minh Tiến, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn

Thầy Quảng Cao Tư, Giám đốc tuyển sinh bậc trung học Trường Quốc tế Á Châu

Thầy Quảng Cao Tư, Giám đốc tuyển sinh bậc trung học Trường Quốc tế Á Châu

Quốc Thắng (Quận 4)

Nếu con tôi sau lớp 9 không vào tiếp lớp 10 mà vào học ở trường của thầy Tiến thì có được học văn hóa phổ thông và lấy được bằng tốt nghiệp phổ thông không? Mà ở lứa tuổi đó, tụi nhỏ có thể học cao đẳng nổi không? Cơ hội vào đại học, đi làm sau này thế nào?

Thầy Nguyễn Văn Minh Tiến, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn
Thầy Nguyễn Văn Minh Tiến, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn
Chào phụ huynh Quốc Thắng!
Học hệ 9+ tại trường vẫn có xác nhận hoàn thành THPT và liên thông lên tiếp bậc đại học chính quy. Vẫn đảm bảo được việc ra trường đúng lúc và có việc làm.
Trân trọng!
Phương Phương (Quận 6)

Xin hỏi thầy Minh Tiến, trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn, hiện con tôi học chỉ ở mức khá nếu vào học ở trường thì có được nhận bằng tốt nghiệp lớp 12 hay không? Nếu muốn học lên đại học thì có được hay không?

Thầy Nguyễn Văn Minh Tiến, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn
Thầy Nguyễn Văn Minh Tiến, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn
Chào Phụ huynh Phương Phương!
 Con chị có thể nhận xác nhận hoàn thành THPT và có thể học liên thông trực tiếp lên đại học ngay tại trường. 
Trân trọng !
Ngọc Linh (Gò Vấp)

Năm nay con tôi thi lớp 10 nhưng tôi không định cho cháu vào trường công lập mà hướng vào trường nghề. Được biết trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn có tuyển sinh lớp 10, vậy có thể cho biết cách thức xét tuyển trường như thế nào?

Thầy Nguyễn Văn Minh Tiến, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn
Thầy Nguyễn Văn Minh Tiến, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn
Chào phụ huynh Ngọc Linh!
Quý vị phụ huynh chỉ cần mang theo kết quả học bạ của học kỳ 2 lớp 9, hộ khẩu, khai sinh của con đến địa chỉ của trường tại 32 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 1, Gò Vấp liên hệ phòng tuyển sinh để đăng ký là được. Mọi thắc mắc thêm quý phụ huynh có thể liên hệ hotline: 0918.155.408 hoặc website của trường www.bkc.edu.vn
Trân trọng!
Huỳnh Phú (Quận 5)

Chào thầy Tiến, được biết trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn có tuyển sinh từ lớp 10, xin hỏi mức học phí khi học tại trường như thế nào?

Thầy Nguyễn Văn Minh Tiến, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn
Thầy Nguyễn Văn Minh Tiến, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn
Xin chào phụ huynh Huỳnh Phú!
Đối với hệ 9+ học lên Cao đẳng hiện tại các em sẽ học 8 học kỳ, mỗi học kỳ với mức học phí không đổi là 8 triệu đồng/1 học kỳ. 
Tuy nhiên, căn cứ Nghị định 81/2021 của Chính Phủ, học sinh học theo hệ phân luồng 9+ lên Trung cấp hoặc Cao đẳng sẽ được Nhà nước hỗ trợ học phí học nghề theo mức quy định đã được nêu trong Nghị định tùy thuộc từng ngành và khu vực các em học sinh đang muốn theo học và khu vực các em đang sinh sống.
Như vậy gần như quý phụ huynh không tốn quá nhiều chi phí cho các em trong suốt 3 năm học sinh theo học tại trường. Chi tiết quý phụ huynh có thể liên hệ thông qua website của trường : www.bkc.edu.vn
Trân trọng!
 
Tuyết Nhi (quận 5)

Xin chào thầy Tiến, tôi muốn hướng con mình theo học nghề sau khi học hết THCS, không biết ở trường có ngành nghề nào phù hợp với con gái hay không? Xin hỏi học xong ở trường muốn theo tiếp lên đại học có được hay không?

Thầy Nguyễn Văn Minh Tiến, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn
Thầy Nguyễn Văn Minh Tiến, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn
Xin chào Phụ huynh Tuyết Nhi!
Hiện tại nhà trường đang có 5 khối ngành chính:
1/ Khoa Kinh tế: Quản trị kinh doanh, quản trị Marketing, quản trị Logictis, Kế toán Doanh nghiệp,..
2/ Khoa Du lịch: Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng, Công nghệ thực phẩm, Quản trị du lịch và lữ hành, Kỹ thuật chế biến món ăn,..
3/ Khoa Công nghệ thông tin: Ứng dụng phần mềm, Thiết kế đồ họa, Quản trị mạng máy tính, Thương mại điện tử,..
4/ Khoa Kỹ thuật: Công nghệ kỹ thuật Ô tô, công nghệ May, điện công nghiệp, điện tử công nghiệp, Kỹ thuật điện lạnh,..
5/ Khoa Ngoại ngữ: Ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Trung, Hàn...
Như vậy sẽ có rất nhiều lựa chọn cho con của phụ huynh, quan trọng là gia đình và học sinh thích và lựa chọn ngành nào phù hợp với mình . Nếu cần tư vấn cụ thể về định hướng thì phụ huynh có thể liên hệ Hotline của trường hoặc truy cập website : www.bkc.edu.vn
Liên quan đến việc học liên thông lên Đại học thì nhà trường hiện nay cũng đã liên kết với nhiều trường để các em có thể học liên thông.
Trân trọng!
Thanh Hải (Nhà Bè)

Xin hỏi muốn học tại trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn thì cần phải đáp ứng điều kiện, có phải qua thi tuyển hay không? Mức học phí vào trường bao nhiêu và có tăng mỗi năm hay không? Xin cảm ơn!

Thầy Nguyễn Văn Minh Tiến, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn
Thầy Nguyễn Văn Minh Tiến, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn
Xin chào anh Thanh Hải! 
Điều kiện xét tuyển 2022:
- Đối với học sinh tốt nghiệp THCS , chỉ cần hoàn tất chương trình lớp 9 tức là đã có điểm học kỳ 2 xong và trên 5.0 là có thể đăng ký xét tuyển vào trường.
- Đối với học sinh tốt nghiệp THPT , chỉ cần hoàn tất học kỳ 2 của lớp 12 là có thể đăng ký xét tuyển vào trường.
Đặc biệt đối với các học sinh chưa tốt nghiệp THPT vẫn có thể đăng ký xét tuyển vào trường và nhà trường sẽ căn cứ học bạ đã học để xét miễn giảm môn để học sinh có thể học tiếp chương trình Cao đẳng tại Trường.
Về vấn đề học phí:
Đối với bậc Cao đẳng hệ 9+ năm 2022, nhà trường đang thu học phí theo học kỳ, mỗi học kỳ là 8 triệu đồng, học lên tới Cao đẳng là 8 học kỳ, mỗi năm học 2 học kỳ  và mức học phí sẽ không thay đổi trong suốt quá trình học tại trường.
Riêng đối với hệ Cao đẳng dành cho học sinh đã hoàn thành Trung học phổ thông hết lớp 12 là sẽ học theo tín chỉ, tổng là 110 tín chỉ, mỗi tín chỉ là 450.000 đồng. Nếu các bạn học nhanh thì có thể tốt nghiệp ra trường nhanh.
Đối với các bạn học liên thông lên đại học tại trường sẽ căn cứ theo mức học phí của từng trường đại học quy định.
Đặc biệt trong đợt nhập học cao đẳng này, nhà trường đang có 500 suất miễn giảm 20% học phí cho các bạn học sinh đăng ký xét tuyển sớm nhất trong tháng 6-2022
Mọi vấn đề thắc mắc thêm thì quý phụ huynh có thể liên hệ Hotline của trường để được tư vấn 0918.155.408 hoặc website: www.bkc.edu.vn
Trân trọng!
Đào Minh Hằng, 45t _ Phụ Huynh HS lớp Tiếng Đức trường PTCS Lê Quý Đôn Q3
Theo như kế hoạch tuyển sinh của Sở GDĐT TP vừa công bố: “Học sinh muốn chọn tiếng Đức là ngoại ngữ 1, đăng ký nguyện vọng vào THPT chuyên Trần Đại Nghĩa; môn thi ngoại ngữ là tiếng Đức. Điều kiện xét tuyển là học sinh đã học tiếng Đức bậc THCS tại các Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (quận 1), THCS Lê Quý Đôn (quận 3) và THCS Võ Trường Toản (quận 1). Nếu không trúng tuyển vào trường có dạy tiếng Đức là ngoại ngữ 1, thí sinh tiếp tục học tiếng Anh là ngoại ngữ 1 theo quy chế tuyển sinh lớp 10”. Với kế hoạch tuyển sinh trên, chỉ tuyển sinh duy nhất là 1 lớp Tiếng Đức, tại Trường THPT Trần Đại Nghĩa cho ít nhất ba lớp tiếng Đức bậc THCS tại các Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (quận 1), THCS Lê Quý Đôn (quận 3) và THCS Võ Trường Toản (quận 1) và những học sinh không đủ điều kiện thì phải chuyển sang học tiếng Anh. Điều này rất thiệt thòi và không đảm bảo quyền học tập của các cháu, vì trong suốt 4 năm học qua các em học sinh đã dành thời gian cũng như công sức cho môn học tiếng Đức (một trong những ngoại ngữ khó và phức tạp). Vấn đề này đã được phụ huynh học sinh nêu lên với trường, Phòng GD-ĐT quận 3 và Sở GD-ĐT TPHCM, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi của sở. Qua đây, chúng tôi muốn hỏi Sở GD-ĐT TPHCM có cân nhắc tăng thêm chỉ tiêu tuyển sinh lớp tiếng Đức cho năm học tới hay không?
Thầy Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM
Thầy Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM

- Việc tăng thêm chỉ tiêu tuyển sinh lớp tiếng Đức cho năm học tới, năm học 2023-2024 phải căn cứ vào Kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp của UBND TPHCM.

Lý Minh Hoa, Quận 5

Trường Quốc tế Á Châu hiện đang dạy chương trình của nước nào? Chương trình tiếng Anh ra sao, thời lượng bao nhiêu tiết, học xong lớp 12 thì có thể đạt chứng chỉ gì? Nếu như từ lớp 6 cho con vào học thì khả năng đủ điều kiện du học Mỹ cao không? Hiện trường có hỗ trợ đầu ra kết nối với các trường đại học ở Mỹ không? Tỷ lệ học sinh của trường đi du học thành công là bao nhiêu? Xin cảm ơn thầy cô đã tư vấn.

Thầy Quảng Cao Tư, Giám đốc tuyển sinh bậc trung học Trường Quốc tế Á Châu
Thầy Quảng Cao Tư, Giám đốc tuyển sinh bậc trung học Trường Quốc tế Á Châu

Chương trình quốc tế của Trường Quốc tế Á Châu được thiết kế theo tiêu chuẩn giáo dục bậc phổ thông của American Education Reaches Out (AERO) và Common Core State Standards - Hoa Kỳ. Giáo trình của trường được soạn thảo và thẩm định bởi Hội đồng Khoa học của Trường. Học sinh Trường Quốc tế Á Châu được thụ hưởng chương trình giáo dục tiên tiến, có nền tảng kiến thức đa dạng.

Đối với bậc THPT, từ năm học 2021-2022, học sinh có thêm lựa chọn theo học chương trình Advanced Placement (AP) của College Board - Hoa Kỳ ngoài chương trình American Education Reaches Out (AERO) và Common Core State Standard - Hoa Kỳ.

AP là chương trình với các môn học nâng cao giúp học sinh tiếp cận sớm với kiến thức bậc đại học và có cơ hội lấy được tín chỉ đại học ngay từ khi còn học phổ thông. Các môn học trong chương trình AP được công nhận bởi hầu hết các trường đại học tại Mỹ và nhiều nơi trên thế giới. AP giúp hồ sơ chuyển tiếp du học, xin học bổng quốc tế của học sinh nổi bật và ấn tượng hơn.

Học sinh hoàn thành Chương trình tiếng Anh quốc tế tại trường từ cấp độ Starter đến hết cấp độ TOEFL Intermediate, không ở lại hay gián đoạn bất cứ cấp độ nào trong suốt quá trình học sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành Chương trình tiếng Anh quốc tế. Sau khi tốt nghiệp, học sinh có thể chuyển tiếp đến các trường đại học danh tiếng ở các quốc gia nói tiếng Anh như Mỹ, Anh, Úc, Canada, Singapore… hoặc tiếp tục theo học tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU), thành viên của Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu (GAIE).

Huỳnh Minh Nhứt, Quận 3

TPHCM đang có khá nhiều trường quốc tế, thu nhập của gia đình tôi thì có thể học ở các trường Tây Úc, Việt Úc, Á Châu, Royal... nhưng tôi tìm hiểu thì chưa thấy nói chương trình giáo dục của các trường này theo chuẩn nước nào, được kiểm định ra sao? Sau này con tôi có thể chuyển tiếp ra nước ngoài không? Mong quý báo kết nối giải đáp giúp.

Thầy Quảng Cao Tư, Giám đốc tuyển sinh bậc trung học Trường Quốc tế Á Châu
Thầy Quảng Cao Tư, Giám đốc tuyển sinh bậc trung học Trường Quốc tế Á Châu
Chào phụ huynh!

Trường Quốc tế Á Châu là trường phổ thông liên cấp từ lớp 1 đến lớp 12, kết hợp đào tạo song song chương trình của Bộ GD-ĐT và chương trình quốc tế theo tiêu chuẩn bậc phổ thông của American Education Reaches Out (AERO) và Common Core State Standards (Mỹ) cung cấp cho học sinh nền tảng tiếng Anh, tri thức và kỹ năng vững chắc. Hàng ngàn học sinh của trường tự tin du học ngay từ cấp phổ thông đến bậc học tiến sĩ tại 471 trường ở 22 quốc gia thuộc 4 châu lục. Nhiều em còn giành học bổng và đậu vào các trường đại học top đầu thế giới như: Harvard, Yale, UC Los Angeles, UC Berkeley, UC Davis, UC Irvine, Central Washington University, Florida State University, Western Sydney University, Aalto University, California State Polytechnic University - Pomona, University of British Columbia, University of Cambridge, Santa Clara University, National University of Singapore…

Trường Quốc tế Á Châu là thành viên chính thức và đang thực hiện chương trình kiểm định chất lượng giáo dục của Hội đồng các trường quốc tế (CIS) - Anh Quốc.

Chi tiết về thông tin tuyển sinh năm học 2022-2023, Phụ huynh có thể tìm hiểu tại:

Website: http://www.asianschool.edu.vn/

An Nhiên (Quận 3)

Xin được hỏi đại diện trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn, chương trình lớp 10 của trường có khác gì với chương trình ở hệ trung học phổ thông? Học xong chưa muốn đi làm mà muốn học tiếp lên đại học được không?

Thầy Nguyễn Văn Minh Tiến, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn
Thầy Nguyễn Văn Minh Tiến, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn
Xin chào chị An Nhiên!
Chương trình lớp 10 của Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn, có một vài điểm khác với chương trình ở hệ trung học phổ thông: 
1/ Tiết kiệm thời gian: HS học xong lớp 9 thay vì học thêm 3 năm để lấy bằng THPT và đăng ký kỳ thi THPT để xét tuyển vào các trường Cao đẳng hoặc Đại học, và tới 22 tuổi các bạn mới xong chương trình Đại học thì đi theo hệ 9+ của trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn, HS sẽ được học thẳng vào chương trình nghề mà các con thích chỉ trong vòng 4 năm các con có thể lấy được tấm bằng Cao đẳng chính quy và ra đi làm luôn theo ngạch Kỹ sư thực hành khi vừa 19 tuổi. Bên cạnh đó HS vẫn nhận được chứng nhận hoàn thành Trung học phổ thông và nếu HS có nhu cầu đăng ký tham gia kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia thì nhà trường sẽ tạo điều kiện đăng ký cho các em ở trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên gần nhất để các em học bổ sung môn để đủ điều kiên theo quy định của Bộ Giáo dục để có thể đủ điều kiện tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT để lấy bằng tốt nghiệp THPT.
2/ Tiết kiệm chi phí: Căn cứ theo nghị định 81 của Chính Phủ năm 2021 thay cho Nghị định số 86 của Chính Phủ về chính sách hỗ trợ học phí cho HS học hệ phân luồng 9+ sau khi học lớp 9 đăng ký vào các trường Trung cấp và Cao đẳng học nghề, HS khi vừa tốt nghiệp lớp 9 ( hoàn tất học kì 2 lớp 9 và có kết quả tốt nghiệp trên 5.0) đăng ký vào các trường Trung cấp/ Cao đẳng sẽ được hỗ trợ học phí trong quá trình đi học nghề suốt 3 năm theo mức quy định mà Nghị định 81 đã nêu. Như vậy phụ huynh gần như không tốn tiền học phí mà chỉ bổ sung 1 khoản rất ít mỗi năm để bù vào tiền chênh lệch giữa mức học phí nhà trường quy định và mức học phí Nhà nước hỗ trợ theo từng ngành học và từng khu vực học sinh cư ngụ và học tập. Gần như các bạn HS sẽ không tốn học phí hoặc tốn rất ít mà vẫn lấy được tấm bằng Trung cấp / Cao đẳng. Trường hợp học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn và có xác nhận của địa phương học sinh còn có học bổng doanh nghiệp của nhà trường hỗ trợ.
3/ Có thể lấy được bằng Đại học chính quy: Học sinh có thể học liên thông lên Đại học chính quy sau khi hoàn tất Cao đẳng từ 1,5-2 năm. Nếu học liên tục từ 9+ thì khi đó các em chỉ tầm 21,5-22 tuổi. 
4/ Cơ hội việc làm cho các bạn ngay sau khi có bằng Cao đẳng và trên 18 tuổi. 
Nếu còn thắc mắc gì thêm, quý phụ huynh có thể liên hệ chuyên gia tư vấn của Trường theo website: www.bkc.edu.vn. Trân trọng!
Mai Vân (Quận 7)
Tôi dự định cho con không chọn môn Sử khi đậu vào lớp 10 như vậy con tôi sau này chỉ dự thi Tổ hợp tự nhiên thôi đúng không? Đến năm lớp 11, 12 có thể học thêm môn này hoặc chuyển đổi lựa chọn được không?
Thầy Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM
Thầy Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM
- Đúng.
- Có thể học thêm hoặc chuyển đổi nếu trình độ, năng lực HS có thể đáp ứng được các yêu cầu của môn học năm lớp 11 và 12.
Học sinh TPHCM không lo thiếu chỗ học sau tốt nghiệp THCS ảnh 16 Thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021 tại TPHCM
Lê Minh (Tân Bình)
Con tôi thi HK II được 23 điểm tôi chọn NV 1 vào trường THPT Nguyễn Chí Thanh, NV2 trường THPT Nguyễn Thái Bình, NV3 trường Hàn Thuyên như vậy có hợp lý không ? Theo số liệu Sở công bố tôi có nên đổi nguyện vọng cho con không? 
Thầy Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM
Thầy Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM
Tôi thấy hợp lý.
Nguyễn Quốc (quận 12, TPHCM)

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cho tôi hỏi, đề thi vào lớp 10 năm nay có định hướng giảm bớt độ khó hay không vì học sinh đã phải học online hết nửa năm, nhiều kiến thức ở học kỳ 1 các bé học qua online rất mơ hồ?

Thầy Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM
Thầy Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM
Năm nay, đề thi sẽ được xây dựng theo hướng phân hóa trình độ. Học nội dung nào thì thi nội dung đó.
Học sinh TPHCM không lo thiếu chỗ học sau tốt nghiệp THCS ảnh 19 Thầy Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM trả lời câu hỏi của phụ huynh và học sinh tại buổi giao lưu. Ảnh: THỤY QUYÊN 


Nguyễn Thị Mai, Quận 1

Con tôi học từ lớp 1-9 đều học trường công lập, nếu không vào được lớp 10 công lập năm tới tôi cũng không muốn con vào học giáo dục thường xuyên nên để ý tìm hiểu các trường quốc tế. Xin cho hỏi là nếu cho 2 con vào học ở Trường Á châu thì có được giảm học phí không? Học phí lớp 3 và lớp 10 năm học tới là bao nhiêu?

Thầy Quảng Cao Tư, Giám đốc tuyển sinh bậc trung học Trường Quốc tế Á Châu
Thầy Quảng Cao Tư, Giám đốc tuyển sinh bậc trung học Trường Quốc tế Á Châu
Chào quý phụ huynh!
Hiện nay, Trường Quốc tế Á Châu đã thông tin chương trình ưu đãi học phí dành cho tất cả quý phụ huynh quan tâm đến trường. Nếu phụ huynh có 2 anh chị em ruột trở lên cùng học tại trường bậc tiểu học đến trung học được giảm 5% học phí/tháng/hs.
Học sinh TPHCM không lo thiếu chỗ học sau tốt nghiệp THCS ảnh 21
Ngoài ra, nếu phụ huynh đóng học phí trọn năm hay nửa năm với mức lựa chọn từng chương trình ưu đãi theo quy định của trường, mức cao nhất phụ huynh có thể được giảm tối đa lên đến 10 % nếu có học hè, và 9% nếu không học hè, chi tiết về thông tin ưu đãi này, phụ huynh có thể xem thêm tại: http://www.asianschool.edu.vn/
Trần Thị Thúy Hồng (Nguyễn Thượng Hiền, quận 3, TPHCM)

Con tôi không học chương trình tiếng Anh tích hợp ở cấp 1 và năm tới bé  vào lớp 6. Tôi muốn cho con chuyển sang chương trình tiếng Anh tích hợp thay vì học tiếp tiếng Anh tăng cường thì có được không? Con tôi có phải thi hay xét tuyển? Nhà tôi có hộ khẩu thường trú quận 3, vậy có trường THCS nào trên địa bàn quận 3 đang dạy chương trình này? Xin cảm ơn!

Thầy Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM
Thầy Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM
HS có thể chuyển sang chương trình tiếng Anh tích hợp. Hiện nay có 4 trường THCS dạy tích hợp: Hai Bà Trưng, Lê Quý Đôn, Bàn Cờ, Collette.
Tuy nhiên các bậc phụ huynh và HS cần liên hệ trực tiếp với Phòng GD&ĐT quận 3 để có nhiều thông tin cụ thể hơn.
Học sinh TPHCM không lo thiếu chỗ học sau tốt nghiệp THCS ảnh 23 Ông Võ Thiện Cang, Trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục Sở GD-ĐT TPHCM giải đáp thắc mắc trong buổi giao lưu trực tuyến. Ảnh: THỤY QUYÊN
Minh Hiền (Quận 3)
Hiện nay các trường THPT vẫn chưa công bố các tổ hợp môn để chọn. Rất nhiều trường không có môn Âm nhạc, Mỹ thuật,... nhưng học sinh đã phải chọn trường xong rồi. Trong trường hợp trúng tuyển vào trường nhưng không có những môn học sinh muốn học thì phải làm sao?
Thầy Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM
Thầy Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM
Các em HS có thể tham gia học, sinh hoạt dưới dạng câu lạc bộ của trường, hoặc của cụm chuyên môn gồm nhiều trường phối hợp để tổ chức (nếu có).
Lê Thị Bích Hải (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương)

Gia đình tôi có hộ khẩu ở Bình Dương nhưng đi làm ở phường 9, quận Phú Nhuận, ngay sát Trường Tiểu học Hồ Văn Huê. Nếu tôi không có hộ khẩu ở TPHCM thì có được đăng ký xét tuyển cho con vào học lớp 1 ở đây không? Xin cảm ơn.

Thầy Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM
Thầy Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM
Thực hiện theo Kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp của quận, phụ huynh có thể liên hệ trực tiếp với Phòng GD&ĐT quận Phú Nhuận để có thêm thông tin chi tiết.
Lê Thị Trung Hậu (phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức)
Nhờ thầy Lê Hoài Nam tư vấn giúp, khoảng cách điểm giữa các nguyện vọng vào lớp 10 nên bao nhiêu điểm là hợp lý? Xin cảm ơn.
Thầy Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM
Thầy Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM
Những năm học trước dao động từ 1 đến 2 điểm.
Lê Nguyễn Hoài Thương (Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp, TPHCM)

Tại TPHCM, chương trình xét tuyển vào lớp 1 và lớp 6 năm nay các bé cần lưu ý điều gì? Xin cảm ơn.

 

Thầy Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM
Thầy Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM
Năm học 2022-2023, UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch số 773/QĐ-UBND. Theo kế hoạch này, các bậc phụ huynh và HS cần lưu ý:
- Không nhận HS trái tuyến khi chưa nhận đủ HS đúng tuyến.
- Việc nhận HS trái tuyến do ban chỉ đạo tuyển sinh các quận, huyện và TP Thủ Đức xét duyệt.
Học sinh TPHCM không lo thiếu chỗ học sau tốt nghiệp THCS ảnh 28 Học sinh lớp 6, Trường THCS Tân Bình (quận Tân Bình) trong một giờ lên lớp
Mai Bích Thủy, Quận 6

Con tôi khá mê thể thao nên cho hỏi Trường quốc tế Á Châu cơ sở Cao Thắng có hồ bơi và các sân chơi cần thiết không? Năm học 2022-2023 Nhà trường có tăng học phí không?

Thầy Quảng Cao Tư, Giám đốc tuyển sinh bậc trung học Trường Quốc tế Á Châu
Thầy Quảng Cao Tư, Giám đốc tuyển sinh bậc trung học Trường Quốc tế Á Châu
Chào Quý Phụ huynh!
Với mục tiêu không ngừng đổi mới môi trường học tập chuẩn quốc tế, năm học 2021-2022 vừa qua nhà trường đã tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất hiện đại đáp ứng các tiêu chí kiểm định quốc tế, mang đến môi trường học tập, sinh hoạt lý tưởng cho học sinh.

Hầu hết các cơ sở của trường đều có trang thiết bị dạy học hiện đại, các hạng được liện tục đầu tư phục vụ cho học sinh giải trí, hoạt động nghệ thuật, thể thao...  các tiện ích như hồ bơi, stem center, khu công nghệ, hay sân thể thao đa năng được trang bị đầy đủ đáp ứng nhu cầu học tập thư giản cho học sinh.

Đặc biệt, năm học 2022-2023 sắp tới, nhà trường thông tin đến quý Phụ huynh: trường không điều chỉnh học phí theo lộ trình. Nhà trường bắt đầu nhận đăng ký giữ chỗ cho năm học mới bắt đầu từ tháng 5/2022. 
Trần Văn Mười, Quận Gò Vấp

Tôi nghe nói nếu lên đến THPT đã học trường tư rồi thì không thể chuyển về trường công học tiếp được đúng không?

Thầy Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM
Thầy Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM

Không thể chuyển về trường công lập để học tiếp.

Ngô Ngọc Long ( Hai Bà Trưng, quận 3, TPHCM)

Nếu con tôi trúng tuyển vào lớp 10 chương trình Tích hợp, một thời gian sau nếu cháu không theo tiếp chương trình này thì có thể quay trở lại chương trình học bình thường ở cùng trường đó không? Xin cảm ơn!

Thầy Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM
Thầy Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM

HS không thể quay trở lại chương trình học bình thường ở cùng trường đó.

Lê Phương (phường Tân Thuận, quận 7, TPHCM)

Con tôi đang học lớp 10 ở một trường quốc tế nhưng cảm thấy không phù hợp. Vậy cháu có thể chuyển về trường công lập gần nhà để học tiếp được không?

Thầy Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM
Thầy Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM
Theo quy định của ngành giáo dục, trong trường hợp này, cháu không thể chuyển về trường công lập.
Học sinh TPHCM không lo thiếu chỗ học sau tốt nghiệp THCS ảnh 33
Bùi Phụ (Nguyễn Xiển, phường Long Bình, TP Thủ Đức)

Khi nào thì có phân tuyến tuyển sinh vào lớp 1? Năm nay đăng ký trực tuyến như năm rồi hay đăng ký trực tiếp như trước đây?

Thầy Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM
Thầy Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM
Nếu anh/chị đang ở tại khu vực TP Thủ Đức, vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng GD&ĐT TP Thủ Đức để được hướng dẫn cụ thể vì việc phân tuyến tuyển sinh vào lớp 1 đã được phân cấp quản lý thuộc UBND TP Thủ Đức thự hiện.
Tâm Anh (Quận 8)

Xin được hỏi trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn nếu theo học tại trường thì mất bao lâu sẽ đi làm được? Nhà trường có giới thiệu công việc cho học viên hay không? Xin cảm ơn.

Thầy Nguyễn Văn Minh Tiến, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn
Thầy Nguyễn Văn Minh Tiến, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn
Xin chào chị Tâm Anh!
 Đối với sinh viên hệ 9+ khi học tại trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn, sau khi học xong lớp 9 tức các em được 15 tuổi thì các em học 3 năm sẽ có được chứng nhận hoàn thành THPT và có được tấm bằng Trung cấp, hoặc các em có thể học đủ 4 năm tại trường- khi đó vừa tròn 19 tuổi thì các em có thể lấy được tấm bằng Cao đẳng và có thể đi làm được theo dạng lao động có tay nghề. Hoặc nếu các em muốn đi học lên bậc Đại học và nhận bằng chính quy thì các em có thể học liên thông tiếp tục lên Đại học trong 2 năm nữa ngay tại trường (theo các trường Đại học đã liên kết hợp pháp với Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn), khi đó các em vừa tròn 21 tuổi sẽ có thể nhận được bằng Đại học chính quy. Riêng liên quan đến việc đi làm, căn cứ theo Luật lao động thì các em trên 18 tuổi thì có quyền đi làm việc hợp pháp tại các doanh nghiệp , tức là khi vừa hoàn tất bậc học Trung cấp tại Trường. 
Học sinh TPHCM không lo thiếu chỗ học sau tốt nghiệp THCS ảnh 36 Thầy Nguyễn Văn Minh Tiến. Ảnh: THỤY QUYÊN
Đối với câu hỏi: Nhà trường có giới thiệu công việc cho học viên hay không? 
Hiện tại nhà trường đang liên kết với rất nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước và các DN đang đặt hàng nhà trường để sinh viên được kiến tập và thực tập tại doanh nghiệp của mình sau đó sẽ nhận ở lại làm. Ngoài ra nhà trường có 3 điểm lợi thế về việc cam kết việc làm cho sinh viên như sau:
1/ Hàng năm tùy từng khoa, Phòng Quan hệ Doanh nghiệp và Hợp tác Quốc tế sẽ cho các bạn học sinh viên sẽ được đi kiến tập và tham quan doanh nghiệp ít nhất 3-4 doanh nghiệp /1 năm . Do đó học sinh có rất nhiều cơ hội tiếp xúc và làm quen với doanh nghiệp cũng như tạo điều kiện để DN thu thập dữ liệu và kết nối với sinh viên sau khi ra trường. 
2/ Nhà trường có chương trình thực tập năm cuối  có lương cho sinh viên tại trong và  ngoài nước từ 6 đến 12 tháng dành cho các sinh viên đủ khả năng về ngoại ngữ, tùy từng ngành và mức lương thực tập dao động 10 -25 triệu đồng/ tháng. Do vậy sinh viên sau khi ra trường đủ tự tin để đáp ứng nhu cầu nhân lực trong và ngoài nước.
3/ Nhà trường mỗi năm đều tổ chức 1-2 lần Ngày hội việc làm để sinh viên có thể tiếp cận nhà tuyển dụng và đưa học phần về viết CV và phỏng vấn xin việc vào 1 môn ngoại khóa mà sinh viên ra trường phải có.
Trên đây là những thông tin chia sẽ cơ bản về Trường. Nếu còn thắc mắc thêm thì chị có thể liên hệ số hotline của trường 0918.155.408 hoặc website : www.bkc.edu.vn để được các chuyên gia tư vấn của Nhà trường hỗ trợ thêm thông tin. Trân trọng!
Hồng Minh (Trần Xuân Soạn, quận 7)

Nếu không vào được lớp 10 thì những loại trường nào tốt để các cháu sau này có thể vào đại học bình thường? Trung tâm giáo dục thường xuyên có tốt không và học sinh ở đó có quậy không?

Thầy Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM
Thầy Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM
- Tại TPHCM hiện có:
1. Trung tâm GDTX Chu Văn An, quận 5;
2. Trung tâm GDTX-GDNN các quận Tân Bình, Tân Phú, quận 10, 12.
- Bản thân HS khi tham gia học tập tại các TT GDTX-GDNN phải tự rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống để thích nghi với điều kiện thực tế của mỗi trung tâm.
Hạnh, 15
Các thầy cho em hỏi, nếu em không đậu được nguyện vọng nào sau khi có kết quả thi tuyển sinh thì thủ tục nộp hồ sơ vào các trường cấp ba tư thục như thế nào? Em có phải liên hệ các trường tư thục mà mình muốn học từ bây giờ không?
Thầy Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM
Thầy Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM
Em có thể liên hệ trực tiếp với trường tư thục để biết và chuẩn bị các loại hồ sơ.
Hoàng Hương Giang (quận Bình Thạnh, TPHCM)

Con tôi có học lực khá, thi học kỳ 2 lớp 9 với 3 môn Văn, Toán và tiếng Anh được 23,5 điểm. Tôi muốn đăng ký cho con vào NV1 là Trường THPT Lương Thế Vinh, NV2 là Trường Thực hành Sài Gòn và NV3 là  Trường Ten Lơ Man. Theo thầy, việc đăng ký nguyện vọng như vậy có mạo hiểm không? Chúng tôi có cần đổi nguyện vọng không?

Thầy Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM
Thầy Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM
Theo tôi, việc đăng ký nguyện vọng này là phù hợp với năng lực của HS.
Cao Tự Hùng, Quận 11

Đầu vào lớp 10 của Trường quốc tế Á Châu  có yêu cầu gì không về học lực và hạnh kiểm?

Thầy Quảng Cao Tư, Giám đốc tuyển sinh bậc trung học Trường Quốc tế Á Châu
Thầy Quảng Cao Tư, Giám đốc tuyển sinh bậc trung học Trường Quốc tế Á Châu

Bậc Trung học AHS Trường Quốc tế Á Châu nhận học sinh đáp ứng yêu cầu của trường về kiến thức và đạo đức. Ở các thời điểm tuyển sinh, nhà trường đón chào học sinh Việt Nam và nước ngoài cũng như tiếp nhận hồ sơ học sinh dự bị cho năm học tới và kiểm tra trình độ Tiếng Anh để xếp lớp chương trình tiếng Anh quốc tế đối với tất cả các học sinh khác.

Học sinh TPHCM không lo thiếu chỗ học sau tốt nghiệp THCS ảnh 41 Thầy Quảng Cao Tư. Ảnh: THỤY QUYÊN
Trường tuyển sinh theo các tiêu chuẩn sau:
Xét tuyển dựa trên kết quả học tập tập với yêu cầu: 
- Học lực: từ Khá trở lên
- Hạnh kiểm tốt.

Sau khi đạt các tiêu chuẩn đầu vào, nhà trường sẽ kiểm tra môn Tiếng Anh để xếp lớp chương trình tiếng Anh quốc tế đối với tất cả các học sinh.

Hiện trường có 7 cơ sở có nhận hồ sơ tuyển sinh lớp 10 cho năm học 2022-2023 sắp tới gồm: 
- Cơ sở: 226A Pasteur, Quận 3
- Cơ sở: 18A2 Cộng Hòa, Quận Tân Bình
- Cơ sở: 177Bis2 Cao Thắng, Quận 10
- Cơ sở: 4BIS Thái Văn Lung, Quận 1
- Cơ sở: 29-31 Trần Nhật Duật, Quận 1
- Cơ sở: 151 Võ Oanh, Quận Bình Thạnh
- Cơ sở: 177-185 Nguyễn Văn Hưởng, Tp. Thủ Đức. 
Năm học 2022-2023, Trường Qước tế Á Châu không tăng học phí theo lộ trình.

 

 

Vũ Ngọc Thảo Chi (đường Dương Đình Hội, TP Thủ Đức)
Trường hợp đến ngày thi lớp 10 mà học sinh bị Covid-19 hay mắc bệnh thì có được đặc cách vào trường đã đăng ký nguyện vọng không? Xin cảm ơn.
Thầy Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM
Thầy Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM
Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có hướng dẫn khi HS bị F0. Theo đó, HS bị F0 vẫn phải đi thi. Sở GD&ĐT cũng đã bố trí sẵn phòng thi riêng đối với trường hợp này.
Ngô Bảo Thư ( quận Gò Vấp, TPHCM)

Tôi thấy tỷ lệ chọi vào lớp 10 năm nay khá cao. Trong trường hợp không thể vào được trường công lập thì có thể học ở đâu? Trong khi gia đình tôi không có đủ điều kiện để cho con vào học trường tư chất lượng cao. Nhờ thầy tư vấn giúp, xin cảm ơn.

Thầy Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM
Thầy Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM

Trong trường hợp không thể vào được trường công lập thì có thể học ở các Trung tâm GDTX-GDNN, trường trung cấp, cao đẳng nghề. HS có thể vừa học nghề, vừa học văn hóa, sau này HS vẫn có thể tiếp tục học tiếp cao đẳng, đại học.

Lê Uyên Phương (Hải Triều, quận 5, TPHCM)

Năm nay thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới. Vậy thi đậu lớp 10 rồi mới chọn các môn tự chọn đúng không? Trong quá trình học 3 năm phổ thông, có thể thay đổi môn tự chọn không? Xin cảm ơn.

Thầy Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM
Thầy Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM
- Trước khi lựa chọn nguyện vọng thi vào các trường THPT, HS cần nghiên cứu, tham khảo các thông tin về chương trình học (có thể tổ chức theo chương trình giáo dục phổ thông 2018) của các trường. Sau khi thi đậu lớp 10, HS sẽ chọn các môn tự chọn theo hướng dẫn của trường đã trúng tuyển.

- Trong quá trình học 3 năm phổ thông, HS có thể thay đổi môn tự chọn nếu đáp ứng được các điều kiện (nếu có) do trường đang học yêu cầu.

Anh Tú, 51 tuổi, kinh doanh tự do
Bằng tốt nghiệp trung học nghề sau này có được thi đại học không?
Thầy Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM
Thầy Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM
Theo quy định, bằng tốt nghiệp trung học nghề sau này được thi đại học.
Lê Hoàng Bảo Sơn (Bùi Viện, quận 1, TPHCM)

Học sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 có thể thay đổi nguyện vọng 1 lần trước khi thi? Và sau khi trúng tuyển có thể chuyển trường được không?

Thầy Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM
Thầy Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM

Học sinh có thể thay đổi nguyện vọng 1 lần trước khi thi, cụ thể trong thời gian từ ngày 11-5-2022 đến ngày 16-5-2022. Sau khi trúng tuyển HS không thể chuyển trường.

Tin cùng chuyên mục