Học sinh nhiều khối lớp ở Hà Nội đi học trực tiếp từ ngày 8 và 10-2

UBND TP Hà Nội đồng ý cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 tại 18 huyện, thị xã sẽ đi học trực tiếp từ ngày 10-2. Đối với học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 ở địa bàn có dịch ở cấp độ 1 và cấp độ 2 sẽ trở lại trường học trực tiếp từ ngày 8-2.

UBND TP Hà Nội đã có quyết định phê duyệt Tờ trình của Sở Giáo dục Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội về việc cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 được đến trường trở lại ngay sau kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần 2022.

 Theo đó, với tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn 18 huyện, thị xã của Hà Nội diễn biến theo chiều hướng tích cực, UBND TP Hà Nội đồng ý cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 tại 18 địa phương này sẽ đi học trực tiếp từ ngày 10-2-2022. Riêng với 12 quận nội thành, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 vẫn học trực tuyến. Bậc học mầm non, trẻ vẫn ở nhà trên toàn thành phố.

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã đồng ý cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 ở địa bàn có dịch ở cấp độ 1 và cấp độ 2 sẽ trở lại trường học trực tiếp từ ngày 8-2. UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu các trường học phải đạt yêu cầu an toàn phòng chống dịch Covid-19. Giáo viên chưa tiêm đầy đủ vaccine phòng Covid-19 chỉ được dạy học trực tuyến.

Học sinh nhiều khối lớp ở Hà Nội đi học trực tiếp từ ngày 8 và 10-2 ảnh 1 Học sinh nhiều khối lớp của Hà Nội sẽ tới trường học trực tiếp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022. Ảnh: VIẾT CHUNG

Cùng với đó, UBND TP Hà Nội vừa có đánh giá mới nhất về cấp độ dịch trên địa bàn. Cụ thể, theo đánh giá cấp độ dịch quy mô xã, phường, thị trấn, Hà Nội hiện có 541 đơn vị đạt cấp độ 1 (tương ứng với màu xanh, nguy cơ thấp), 29 đơn vị đạt cấp độ 2 (màu vàng, nguy cơ trung bình) và chỉ có 9 xã, phường cấp độ 3 (màu cam, nguy cơ cao) gồm: Đông Phương Yên, Phú Nghĩa, Trung Hoà (ở huyện Chương Mỹ); Khâm Thiên, Quốc Tử Giám (ở quận Đống Đa); Vạn Phúc (ở quận Hà Đông); Chi Đông (ở huyện Mê Linh); Xuân Phương (ở quận Nam Từ Liêm) và Đại Thành (ở huyện Quốc Oai). Toàn thành phố không có địa bàn nào cấp độ 4 (màu đỏ, nguy cơ rất cao).

Tin cùng chuyên mục