Học sinh hơn 100 trường THPT ở TPHCM tham gia chương trình tư vấn tuyển sinh năm 2021

Sáng 11-1, tại Trường THPT Marie Curie (quận 3) đã diễn ra lễ khai mạc Chương trình Tư vấn tuyển sinh “Đúng ngành nghề - Sáng tương lai” lần thứ 13 - năm 2021. Chương trình do Sở GD-ĐT TPHCM, Đại học quốc gia TPHCM và Báo Giáo dục TP phối hợp tổ chức.

Thông qua nhiều hình thức tư vấn như đặt câu hỏi trực tiếp, gửi gián tiếp câu hỏi đến các chuyên gia, chương trình nhằm giúp học sinh có cái nhìn rõ hơn về các ngành nghề đào tạo ở các trường từ trung cấp đến đại học; phương thức và quy định tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2021; những điều thí sinh cần chuẩn bị, các phương pháp ôn tập, ôn thi, tư vấn tâm lý và sức khỏe mùa thi; thủ tục nhập học, các quy định về học phí, cơ hội nhận học bổng…

Năm nay, chương trình dự kiến sẽ diễn ra tại hơn 100 trường THPT trên địa bàn TPHCM và khoảng 250 trường THPT ở một số tỉnh, thành phố lân cận như Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, Bến Tre, Bình Thuận, Kiên Giang… Các buổi tư vấn sẽ diễn ra từ ngày 11-1 đến 10-4-2021, với khoảng 150.000 học sinh tham gia.

Tại buổi tư vấn diễn ra tại Trường THPT Marie Curie, hàng loạt câu hỏi về phương thức xét tuyển, học phí, triển vọng nghề nghiệp sau khi ra trường, cơ hội học bổng… đã được các bạn học sinh khối 12 đặt ra cho các chuyên gia tư vấn.

Học sinh hơn 100 trường THPT ở TPHCM tham gia chương trình tư vấn tuyển sinh năm 2021 ảnh 1 TS Lê Thị Thanh Mai, Trưởng ban Công tác sinh viên, Đại học quốc gia TPHCM tham gia tư vấn trong chương trình

TS Lê Thị Thanh Mai, Trưởng ban Công tác sinh viên, Đại học quốc gia TPHCM cho biết, năm 2021, các trường đại học, cao đẳng vẫn giữ 5 phương thức xét tuyển gồm tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét điểm học bạ THPT, điểm tham gia kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG TPHCM tổ chức và phương thức xét tuyển hỗn hợp giữa các hình thức trên.

Chuyên gia này khẳng định, các phương thức xét tuyển hoàn toàn độc lập, cơ hội xét tuyển, chương trình học và bằng cấp như nhau nên thí sinh không cần lo lắng, lựa chọn phương thức xét tuyển phù hợp với mình.

Kiều Gia Khang, học sinh lớp 12A2, Trường THPT Marie Curie đặt câu hỏi với ban cố vấn về điều kiện tuyển sinh của các chương trình cử nhân tài năng, chương trình tiên tiến tại một số trường đại học và cao đẳng.

Trả lời câu hỏi này, ThS Trần Duy Can, Trường Đại học Kinh tế TPHCM thông tin, các chương trình cử nhân tài năng tại các trường đại học ưu tiên xét tuyển học sinh các trường chuyên, tuy nhiên không có nghĩa học sinh các trường THPT còn lại không đủ điều kiện tham gia xét tuyển. Vị này cũng khẳng định, muốn vào học chương trình cử nhân tài năng, học sinh phải đáp ứng yêu cầu cao về trình độ ngoại ngữ do chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Học sinh hơn 100 trường THPT ở TPHCM tham gia chương trình tư vấn tuyển sinh năm 2021 ảnh 2 Kiều Gia Khang, học sinh lớp 12A2, Trường THPT Marie Curie đặt câu hỏi tại chương trình tư vấn

Cũng tại buổi tư vấn, Phạn Thái Quốc, học sinh lớp 12A6, Trường THPT Marie Curie băn khoăn về cơ hội việc làm của ngành công nghệ sinh học.

ThS Phùng Quán, Trưởng phòng Thông tin và truyền thông, Trường Đại học Khoa học tự nhiên (ĐHQG TPHCM) cho biết, ngành công nghệ sinh học đào tạo nhân lực cho các lĩnh vực công nghệ thực phẩm, nông nghiệp, y dược… nên có rất nhiều cơ hội việc làm cho học sinh. Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam và thế giới đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 thì yêu cầu nhân lực trong lĩnh vực điều chế vaccine càng trở nên bức thiết.

Tin cùng chuyên mục