Hóc Môn áp dụng nhiều biện pháp mạnh ngăn chặn Covid-19 lây lan

Bên cạnh việc tạm dừng các hoạt động tập kết giao hàng trực tiếp tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn từ 0 giờ ngày 28-6 đến 0 giờ ngày 4-7, huyện cũng tạm dừng hoạt động ở 3 chợ truyền thống không đảm bảo điều kiện chống dịch.

Chiều 27-6, Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn (TPHCM) Dương Hồng Thắng thông tin, huyện đã áp dụng nhiều biện pháp mạnh trong việc phòng, chống dịch Covdi-19 trên địa bàn.

Bên cạnh việc tạm dừng các hoạt động tập kết giao hàng trực tiếp tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn từ 0 giờ ngày 28-6 đến 0 giờ ngày 4-7, huyện cũng tạm dừng hoạt động ở 3 chợ truyền thống không đảm bảo điều kiện chống dịch. Đồng thời, huyện yêu cầu tạm dừng bán hàng mang về ở một số khu vực nguy cơ cao về dịch bệnh. Đặc biệt, đối với khu vực có phát sinh 15 ca mắc Covid-19, huyện sẽ mở rộng phạm vi phong tỏa lớn hơn.

Song song đó, huyện cũng phối hợp tập trung cho đợt cao điểm lấy mẫu xét nghiệm diện rộng trong các ngày 25, 26 và 27-6.

Hóc Môn áp dụng nhiều biện pháp mạnh ngăn chặn Covid-19 lây lan ảnh 1 Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn) theo cách, mỗi hộ phải có một người đi xét nghiệm. Ảnh: HK

Trong 2 ngày 25 và 26-6 đã lấy được hơn 50.000 mẫu, tập trung ở 4 xã, thị trấn có khu vực phong tỏa diện rộng, gồm thị trấn Hóc Môn, xã Tân Hiệp, xã Bà Điểm và xã Xuân Thới Đông.

Trong ngày 27-6, việc lấy mẫu tiếp tục thực hiện ở 8 xã còn lại, tập trung theo các nhóm đối tượng có nguy cơ, gồm: người dân khu vực nhà trọ, buôn bán hàng rong, tiểu thương chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng tiện ích, người bán vé số, đồng thời lấy mẫu đại diện các hộ gia đình trên danh sách cử tri trên địa bàn các xã.

Đối với 50.000 mẫu, qua test nhanh đã mang lại hiệu quả tích cực cho công tác sàng lọc. Ngoài ra, qua xét nghiệm PCR đã phát hiện 40 ca mắc Covid-19.

Theo ông Dương Hồng Thắng, việc chủ động tầm soát theo nhóm đối tượng đã giúp phát hiện nhiều ca trong cộng đồng. Đặc biệt, việc tổ chức lấy mẫu theo hộ sẽ đỡ lãng phí nguồn lực, nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu tầm soát đầy đủ. Cụ thể, thay vì lấy 540.000 mẫu trên tổng số dân của huyện thì chỉ cần lấy khoảng 130.000-150.000 mẫu là có thể xác định được.

Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn nhận xét, với cách làm này, khoảng 3 ngày nữa tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn huyện sẽ có kết quả tổng quan, khả năng sẽ xuất hiện thêm nhiều ca mới. Kết quả này sẽ giúp cho huyện đánh giá mức độ toàn diện để đưa ra phương án phù hợp nhằm thực hiện mục tiêu kiểm soát dịch Covid-19 ở huyện trong 1 tuần tới.

Tin cùng chuyên mục