Hoạt động Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Hữu Phước bày tỏ niềm vui mừng và phấn khởi trước những thành tựu to lớn trên tất cả các mặt hoạt động Phật sự của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM thời gian qua. 

Sáng 6-11, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ IX, năm 2017-2022.

Tham dự có chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và chư tôn đức Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM.

Theo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, trong nửa nhiệm kỳ qua, công tác Phật sự đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các mặt tổ chức và hoạt động tăng sự, giáo dục, hướng dẫn phật tử, từ thiện xã hội… Qua đó, đáp ứng được nhu cầu tu học của tăng ni, phật tử, tín đồ và cộng đồng nhân dân TPHCM trong xây dựng, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các chương trình Phật sự được thực hiện đều hướng đến mục tiêu thi đua yêu nước, thể hiện qua các việc làm “Phật giáo hóa gia đình”, “xây dựng đời sống đạo đức - văn hóa - văn minh”, “đền ơn đáp nghĩa”, “an sinh xã hội”, “bảo vệ môi trường” nhằm đem lại lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Hữu Phước phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HOÀI NAM 

Tại hội nghị, ông Trần Hữu Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phát biểu bày tỏ niềm vui mừng và phấn khởi trước những thành tựu to lớn trên tất cả các mặt hoạt động Phật sự của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM thời gian qua. Nội dung công tác Phật sự luôn gắn liền với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phong trào do Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phát động. Trong đó, điển hình như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Vì người nghèo”, “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

Đặc biệt, trong giai đoạn cả nước tập trung phòng chống dịch Covid-19, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM đã kịp thời có thông điệp hướng dẫn các cơ sở tự viện thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và thành phố về giãn cách xã hội, tổ chức các nghi thức tôn giáo phù hợp và bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ các gia đình khó khăn trong mùa dịch với nhiều mô hình như: Siêu thị hạnh phúc, ATM gạo, trao tặng quà, suất cơm nghĩa tình…

Hội nghị đã thông qua công tác kiện toàn nhân sự và quyết định một số nội dung công tác Phật sự từ nay đến hết nhiệm kỳ IX, năm 2017-2022.

Hội nghị đã thống nhất cao suy cử Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ, kiêm Giám luật Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục đảm nhận trọng trách Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ IX, năm 2017-2022. 

Tin cùng chuyên mục