Hoãn xử phúc thẩm vụ xe Innova đi lùi trên cao tốc

Ngày 13-5, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên mở phiên tòa cấp phúc thẩm xét xử vụ án “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” đối với các bị cáo trong vụ xe container đâm xe Innova đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên khiến 5 người tử vong, xảy ra hồi tháng 11-2016.

Các bị cáo trong vụ án gồm: Ngô Văn Sơn (sinh năm 1978, ở Bắc Ninh, tài xế xe Innova) và Lê Ngọc Hoàng (tên gọi khác là Vũ Văn Hoàng, sinh năm 1985, trú tại tỉnh Thái Bình, tài xế container).

Sau phần làm thủ tục, thẩm phán, chủ tọa phiên tòa Đặng Minh Tuân đã quyết định hoãn phiên tòa vì sự vắng mặt của các luật sư tham gia bào chữa, người bảo vệ quyền lợi cho bị cáo, bị hại… Thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa sẽ được tòa thông báo sau.

Liên quan tới phiên xử, chị Vũ Thị Thúy (vợ tài xế container) cho hay, thông tin về phiên xử này, chị và các luật sư tham gia bào chữa đều không nhận được giấy triệu tập. Chị Thúy biết thông tin phiên xử do vào thăm chồng hôm 8-5.

Trước đó, trung tuần tháng 2, Tòa án nhân dân thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt Lê Ngọc Hoàng 4 năm 6 tháng tù; Ngô Văn Sơn 9 năm tù cùng về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Tin cùng chuyên mục