Hoãn xử ly hôn vợ chồng chủ Tập đoàn Trung Nguyên do tranh chấp hơn 2.000 tỷ đồng

Hội đồng xét xử đã bất ngờ quay trở lại phần hỏi để làm rõ về khoản tài sản trị giá khoảng 2.109 tỷ đồng bà Thảo đứng tên gửi tại 3 ngân hàng (bao gồm tiền mặt, ngoại tệ, vàng).

Theo kế hoạch đã thông báo, chiều 1-3, TAND TPHCM ra phán quyết đối với vụ ly hôn giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cà phê hòa tan Trung Nguyên) và ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên). Tuy nhiên, hội đồng xét xử đã bất ngờ quay trở lại phần hỏi để làm rõ về khoản tài sản trị giá khoảng 2.109 tỷ đồng bà Thảo đứng tên gửi tại 3 ngân hàng (bao gồm tiền mặt, ngoại tệ, vàng).

Tại phiên tòa, bà Thảo đề nghị không đưa khoản tài sản này vào phạm vi giải quyết của vụ án; còn ông Vũ yêu cầu tòa án chia theo tỷ lệ 70/30 (ông Vũ hưởng 70%, bà Thảo hưởng 30%) vì cho rằng đây là tài sản chung của hai vợ chồng tích lũy được. Trong phần phát biểu quan điểm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân TPHCM cho rằng chưa có cơ sở vững chắc để giải quyết phân chia khoản tài sản này vì tòa án thu thập chứng cứ chưa đầy đủ.

Sau khi hội ý, hội đồng xét xử quyết định ngừng phiên tòa để xác minh thêm các chứng cứ. Ngày 27-3, phiên tòa sẽ tiếp tục làm việc.

Tin cùng chuyên mục