Hoàn thành chiến dịch Mùa hè xanh tại Bến Tre

Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung Ương TPHCM và Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng vừa hoàn thành Chiến dịch Mùa hè xanh tại tỉnh Bến Tre từ ngày 30-6 đến hết ngày 21-7.
Các chiến sĩ tình nguyện Trường CĐ Sư Phạm Trung Ương TP.HCM và Kỹ thuật Cao Thắng tại Bến Tre. Ảnh: NGÔ MINH TRƯỜNG
Các chiến sĩ tình nguyện Trường CĐ Sư Phạm Trung Ương TP.HCM và Kỹ thuật Cao Thắng tại Bến Tre. Ảnh: NGÔ MINH TRƯỜNG

Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 26 - năm 2019 với chủ đề “Chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh TPHCM tình nguyện vì cộng đồng” do Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố và Hội Sinh viên Việt Nam thành phố phối hợp tổ chức.

Năm nay, sinh viên 2 trường trên tham gia chiến dịch diễn ra từ ngày 30-6 đến ngày 27-7, chủ yếu tại TPHCM và xã Thuận Điền, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Với khẩu hiệu Chiến sĩ Mùa hè xanh: “Ở dân thương – Làm dân tin – Đi dân nhớ”, các chiến sĩ tình nguyện đã hoàn thành nhiệm vụ tại vùng đất truyền thống anh hùng - tỉnh Bến Tre.

Các công trình, hoạt động thiết thực trong chiến dịch như: Hơn 500 ngày công và 100 triệu đồng kinh phí xây dựng, dọn dẹp đường giao thông nông thôn, xây nhà tình thương, thăm, tặng quà cho hộ gia đình chính sách, trẻ em khuyết tật, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Bên cạnh đó, chiến dịch còn tổ chức hoạt động giao lưu văn nghệ gây quỹ phục vụ công tác khuyến học cho trẻ em nghèo.

 

Tin cùng chuyên mục