Hoãn ra phán quyết vụ rơi máy bay MH17

Trả lời RIA Novosti, thẩm phán Maria Kneif của tòa án cấp quận ở TP La Haye (Hà Lan) cho biết, tòa không có kế hoạch tuyên án trong năm nay đối với các bị cáo trong vụ rơi máy bay mang số hiệu MH17 của Hãng hàng không quốc gia Malaysia tại miền Đông Ukraine, vì cần điều tra thêm.
Một điều tra viên tại hiện trường vụ rơi máy bay vào năm 2014. Ảnh: REUTERS
Một điều tra viên tại hiện trường vụ rơi máy bay vào năm 2014. Ảnh: REUTERS

Một số phiên xét xử liên quan đến vụ việc này đã được lên kế hoạch và có thể kéo dài sang năm sau. 

Máy bay mang số hiệu MH17 trên đường từ Amsterdam đi Kuala Lumpur đã rơi do trúng tên lửa khi bay qua bầu trời miền Đông Ukraine ngày 17-7-2014, làm toàn bộ 298 người trên máy bay thiệt mạng, hầu hết nạn nhân là công dân Hà Lan. Tháng 6-2019, nhóm điều tra hỗn hợp (JIT) về vụ rơi máy bay MH17, do Hà Lan đứng đầu, thông báo kết luận điều tra.

Theo đó, truy tố 3 công dân Nga và 1 công dân Ukraine với cáo buộc bắn rơi máy bay. Nga đã bác bỏ kết luận này của JIT. Dự kiến, phiên tòa xét xử 4 nghi can sẽ bắt đầu vào ngày 7-6.

Tin cùng chuyên mục