Hoãn phiên tòa xét xử vụ tổ chức, môi giới đưa người nhập cảnh trái phép vào Anh

Sau khi hội ý tại chỗ, chủ tọa phiên tòa thay mặt Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định cho hoãn phiên tòa xét xử, phiên xét xử dự kiến sẽ được mở lại vào sáng ngày 14-9.
Phiên tòa tạm hoãn do vắng bị cáo và nhiều nhân chứng
Phiên tòa tạm hoãn do vắng bị cáo và nhiều nhân chứng

Sáng ngày 31-8, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 7 bị cáo liên quan đến vụ P.T.T.M. (một trong số 39 nạn nhân tử vong trong xe container trên đường vượt biên sang Anh) về tội “Tổ chức, môi giới người khác trốn ra nước ngoài trái phép, hoặc ở lại nước ngoài trái phép”.

Các bị cáo gồm: Trần Đình Trường (35 tuổi, trú tại tỉnh Hà Tĩnh), Nguyễn Quốc Thành (26 tuổi, trú tại TP Cần Thơ), Nguyễn Thị Thúy Hòa (36 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An) và 4 bị cáo khác.

Tại phiên tòa, trong phần thủ tục, một bị cáo quê ở Nghệ An có đơn xin vắng mặt do đang điều trị ung thư tại bệnh viện và 63 người làm chứng vắng mặt. Do việc vắng nhiều người làm chứng có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của các bị cáo được pháp luật bảo vệ, nên đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đề nghị xem xét hoãn phiên tòa. Sau khi hội ý tại chỗ, chủ tọa phiên tòa thay mặt Hội đồng xét xử quyết định cho hoãn, phiên xử dự kiến được mở lại vào sáng ngày 14-9.

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào đầu tháng 6-2019, Trường liên lạc với Hòa và Nguyễn Thị Thúy Diễm (30 tuổi, trú tại Trung Quốc, đang bị truy nã quốc tế) làm hồ sơ cho chị P.T.T.M. (26 tuổi, trú tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) sang Anh.

Chị M. sau đó được đưa qua Trung Quốc, rồi làm thủ tục xuất cảnh sang Pháp, chi phí 22.000 USD. Tiếp đó, chị M. được đường dây hướng dẫn nhập cảnh trái phép từ Pháp vào Anh bằng cách trốn trong thùng xe container cùng với 38 người khác.

Đến ngày 23-10-2019, Cảnh sát Anh phát hiện thi thể 39 người tử vong trong thùng xe container ở hạt Essex, Vương quốc Anh. Các nạn nhân được xác định nhập cư trái phép, mang quốc tịch Việt Nam. Trong đó, riêng tỉnh Hà Tĩnh có 10 nạn nhân.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp chặt chẽ với các cục nghiệp vụ Bộ Công an nhanh chóng triển khai các mặt công tác điều tra. Đến ngày 30-10-2019, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép” xảy ra trên địa bàn Hà Tĩnh.

Cơ quan chức năng xác định, ngoài Trường, Hòa, Thành và Diễm, 4 bị cáo còn lại cũng liên quan việc nhận hồ sơ, làm thủ tục đưa hàng chục người ở Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Nghệ An, Tây Ninh… sang làm việc bất hợp pháp tại Anh và các nước châu Âu.

Tin cùng chuyên mục