Hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ VN Pharma buôn bán thuốc ung thư giả

Do một bị cáo có kháng cáo nhưng vắng mặt, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa. Thời gian mở lại phiên tòa là sáng 9-3.
Các bị cáo tại tòa sáng 2-10-2020. Ảnh: MAI HOA

Sáng 10-2, TAND Cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm vụ án Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại VN Pharma.

Trong vụ án này, có 7/12 bị cáo kháng cáo, gồm Võ Mạnh Cường, Nguyễn Tiến Nhật, Ngô Anh Quốc, Phan Cẩm Loan, Lê Thị Vũ Phương, Phạm Anh Kiệt, Phạm Quỳnh Trang.

Trong đó, bị cáo Võ Mạnh Cường (nguyên Giám đốc Công ty TNHH TM Hàng hải Quốc tế H&C) và Phạm Anh Kiệt (nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Dược Sài Gòn) kháng cáo kêu oan.

Tại bản án sơ thẩm, Nguyễn Minh Hùng (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VN Pharma) và Võ Mạnh Cường được xác định là chủ mưu cầm đầu, các bị cáo khác là đồng phạm giúp sức cho Hùng, Cường thực hiện hành vi phạm tội. Cường bị tuyên phạt 20 năm tù, Hùng 17 năm tù.

Các bị cáo khác bị tuyên mức án cụ thể như sau: Nguyễn Trí Nhật 12 năm tù; Ngô Anh Quốc 11 năm tù; Phan Xuân Thiện 7 năm tù; Lê Thị Vũ Phương 5 năm tù; Phan Cẩm Loan 7 năm tù; Bùi Ngọc Duy 6 năm tù; Phạm Văn Thông 5 năm tù; Hoàng Trúc Vy 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm tính từ ngày tuyên án; Phạm Anh Kiệt 3 năm tù; Phạm Quỳnh Trang 4 năm tù.

Hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ VN Pharma buôn bán thuốc ung thư giả ảnh 2 Bị cáo Võ Mạnh Cường kháng cáo kêu oan. Ảnh: MAI HOA
Lần này, Tòa phúc thẩm triệu tập 192 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, nhưng chỉ một số ít người có mặt.

Bị cáo Hoàng Trúc Vy (không kháng cáo) vắng mặt có lý do. Bị cáo Phạm Anh Kiệt vắng mặt và có đơn xin hoãn phiên tòa với lý do đang bị bệnh. Luật sư bào chữa cho Phạm Anh Kiệt cũng có đơn xin hoãn phiên tòa do bận việc đột xuất.

Do bị cáo Kiệt vắng mặt, đại diện VKS cũng đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa để đảm bảo việc xét xử đúng quy định của pháp luật.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo. Thời gian mở lại phiên tòa lúc 7 giờ 30 ngày 9-3, dự kiến phiên tòa này sẽ kéo dài từ ngày 9 đến 11-3-2020.

Tin cùng chuyên mục