Hóa thạch lười khổng lồ

Các nhà khoa học Mexico đã phát hiện hóa thạch của một con lười khổng lồ tại một hang động ngầm ở bờ biển Caribbean của Mexico. 
Hóa thạch lười khổng lồ

Loài mới này được đặt tên khoa học là Xibalbaonyx oviceps. Viện Quốc gia về nhân chủng học và lịch sử Mexico cho biết, bộ xương được tìm thấy gần như nguyên vẹn nằm ở độ sâu 50-55m và giả thuyết cho rằng con lười đã bị ngã xuống hang khi hang cạn nước hoặc còn ít nước.

Sự tồn tại của những con lười khổng lồ đã được ghi nhận rộng rãi tại khu vực Nam Mỹ, nơi loài này di cư lên Bắc Mỹ vào 9 triệu năm trước.

Tin cùng chuyên mục