Hóa thạch gấu có niên đại 120.000 năm

Các nhà khoa học Argentina vừa phát hiện hóa thạch phần xương sọ hoàn chỉnh và hàm của loài gấu Arectotherium khổng lồ thuộc Thế kỷ Pleistocen muộn, có từ cách đây khoảng 120.000 năm tại một khu vực khảo cổ nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Buenos Aires. 
Hóa thạch gấu có niên đại 120.000 năm
Theo các chuyên gia, đây là một phát hiện phi thường vì trong các loài ăn thịt, hóa thạch của gấu ít được tìm thấy nhất và phát hiện này sẽ giúp các nhà khoa học Argentina hiểu rõ hơn về sự tiến hóa của các loài động vật ăn thịt và hệ sinh thái trong thời kỳ chúng sinh sống.

Trước đó, các nhà khoa học Argentina cũng đã tìm thấy mẫu hóa thạch gấu lớn nhất thuộc loài Arctotherium angustidens có niên đại khoảng 780.000 năm. 

Tin cùng chuyên mục