Hoa nở rộ trên tuyến “đường rác” Bờ Sông

Trong 2 tháng vận động, các cựu chiến binh quận Bình Tân (TPHCM) đã “hô biến” bãi rác đoạn đường Bờ Sông ở phường Tân Tạo A từ nơi cỏ mọc um tùm, chứa đầy rác thải thành những luống hoa mười giờ, hoa chuông vàng cùng cây kiểng tươi xanh…

Nhìn hình ảnh này, khó ai có thể nghĩ rằng, nơi đây từng là bãi rác tự phát đầy ô nhiễm.
Nhìn hình ảnh này, khó ai có thể nghĩ rằng, nơi đây từng là bãi rác tự phát đầy ô nhiễm.

Ngày 24-9, Quận ủy quận Bình Tân, TPHCM tổ chức tổng kết phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Bình Tân lần thứ XII, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cụ thể, toàn quận đã hoàn thành 128/132 công trình đăng ký thi đua, với 29 công trình trước hạn. Trong 8/8 công trình thi đua cấp TP, đến nay quận đã hoàn thành toàn bộ, với 3 công trình hoàn thành trước hạn.

Cụ thể, trong thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU của Thành ủy TPHCM về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn, công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn đã chuyển biến tích cực. Số vụ vi phạm giảm hơn 85% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU của Thành ủy về cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước”, quận đã xóa 9/9 điểm đen về rác, lắp đặt hàng trăm thùng tác tại công viên, nơi công cộng, chuyển nhiều phương tiện thu gom rác đạt chuẩn.

Kết quả này đến từ sự vào cuộc, hưởng ứng tích cực của các hệ thống chính trị và người dân ở quận. Chia sẻ tại hội nghị, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Bình Tân Tống Viết Kỷ, cho hay, trong đợt thi đua, hội chủ động bàn bạc xây dựng kế hoạch với các phòng, ban để xây dựng mảng xanh trên tuyến đường Bờ Sông dài 500m ở phường Tân Tạo A.

Đoạn đường này vốn cỏ dại mọc um tùm, nhiều người mang rác thải đến đổ trái phép gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Sau 2 tháng, Hội Cựu chiến binh quận Bình Tân vào cuộc vận động và tổ chức thi công san ủi mặt bằng thì nơi đây đã trở thành một không gian xanh, với tổng diện tích khoảng 1.500m2. Những luống hoa mười giờ, hoa chuông vàng cùng cây kiểng tươi xanh, hoa thắm nở rộ thay cho cảnh nhếch nhác, ô nhiễm ngày nào.

Hoa nở rộ trên tuyến “đường rác” Bờ Sông ảnh 1 Công trình vẽ tranh trên tường tại quận Bình Tân

Thông tin thêm, một lãnh đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường quận Bình Tân cho biết, ngoài cải tạo mảng xanh trên đường Bờ Sông, quận còn cải tạo khu đất trống tại khu vực kênh Tham Lương thường xuyên phát sinh rác thành sân chơi thiếu nhi. Đó là các công trình: vẽ tranh trên tường, cán bộ trồng cây xanh tại nơi làm việc.

Bên cạnh công tác vận động, quận cũng tổ chức tiếp nhận, xử lý hiệu quả 366 thông tin phản ánh qua đường dây nóng, website về vệ sinh môi trường, trật tự đô thị. Tất cả các kết quả xử lý đều được thông tin lại cho người dân.

Cùng với đó, từ việc lắp đặt thêm 2.000 camera giám sát vệ sinh môi trường trên địa bàn, quận đã tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về môi trường. Kết quả, trong thời gian thi đua, quận nhắc nhở 190 trường hợp, xử phạt 108 trường hợp với số tiền hơn 300 triệu đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy quận Bình Tân Lê Văn Thinh khẳng định, từ đợt thi đua 200 ngày có nhiều công trình, chương trình, mô hình thi đua hiệu quả thiết thực. Điều này góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là chăm lo đời sống người dân trong đợt dịch Covid-19 được tốt hơn.

Đánh giá cao những kết quả này, đồng chí Lê Văn Thinh yêu cầu tiếp tục tập trung chạy nước rút nhằm hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2020.

Hoa nở rộ trên tuyến “đường rác” Bờ Sông ảnh 2 Bí thư Quận ủy quận Bình Tân Lê Văn Thinh yêu cầu tiếp tục ập trung chạy nước rút nhằm hoàn thành nhiệm vụ của năm 2020 

Đồng chí Lê Văn Thinh lưu ý, việc tổ chức các phong trào thi đua phải có mục tiêu thiết thực, cụ thể và đổi mới, sáng tạo cả về nội dung lẫn hình thức, tránh sự nhàm chán, tẻ nhạt. Đặc biệt sẽ lấy kết quả công tác thi đua làm một tiêu chí đánh giá năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức. Cán bộ, đảng viên phải là người tiên phong, hạt nhân trong các phong trào. “Mỗi cán bộ, đảng viên cần phải phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu, thực sự là hạt nhât trong các phong trào thi đua ở địa phương, cơ quan, đơn vị nơi mình công tác”, đồng chí Lê Văn Thinh nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục