Hỏa hoạn tại thị trấn cổ của Trung Quốc

Ngày 4-6, hỏa hoạn đã xảy ra tại thị trấn cổ Trung Sơn, một di tích lịch sử ở quận Giang Tân, TP Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc.

Thị trấn cổ Trung Sơn có lịch sử hơn 800 năm là danh lam thắng cảnh quốc gia được xếp loại cấp 4A, cao thứ hai trong hệ thống xếp hạng thu hút khách du lịch của Trung Quốc. Đám cháy lan nhanh do các cấu trúc bằng gỗ trong khu phố cổ, người dân tại khu vực này đã được sơ tán. Chưa rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Cùng ngày, một vụ tai nạn đường sắt xảy ra tại thành phố Kim Xương, tỉnh Cam Túc, Tây Bắc Trung Quốc khi một đoàn tàu đâm vào một nhóm công nhân bảo trì đường sắt khiến 9 người thiệt mạng. Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), sự việc xảy ra vào sáng sớm khi có khoảng 50 công nhân đang thực hiện bảo trì trên một đoạn đường sắt đã đóng.

Tin cùng chuyên mục