Hỏa hoạn ở Bangladesh, sập nhà ở Trung Quốc gây nhiều thương vong

Cảnh sát Bangladesh cho biết ngày 17-2 đã xảy ra một vụ hỏa hoạn tại khu nhà ở của người nghèo tại thành phố cảng Chittagong, miền Nam nước này, làm ít nhất 9 người chết, hơn 50 người bị thương. 
Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Reuters
Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Reuters

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 3 giờ 30 sáng, theo giờ địa phương; ngọn lửa đã lan rất nhanh do nhà ở trong khu này được làm bằng tre nứa, thiếc và giấy dầu.

Lực lượng cứu hộ cho biết ít nhất 470 túp lều đã bị thiêu rụi. 9 người thiệt mạng, trong đó có 4 thành viên của cùng một gia đình.

Tại Trung Quốc, ít nhất 3 người chết, 14 người bị thương sau khi một ngôi nhà ở thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến bị sập. Theo giới chức địa phương, ngôi nhà bị sập được xây dựng năm 2003.

Có 17 người bị mắc kẹt khi nhà sập, 6 người hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện, trong khi những người khác không nguy hiểm đến tính mạng. Lực lượng chức năng đã tạm giữ chủ nhà và điều tra theo hướng làm tổn hại an ninh công cộng.

Tin cùng chuyên mục