Hoa hậu Hoàn Vũ H'hen Niê thắp sáng con đường đến trường cho học sinh dân tộc thiểu số

Sáng 8-1, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'hen Niê với vai trò đại sứ của chương trình trao học bổng" Nâng bước đến trường-Thắp sáng tương lai" do Quỹ học bổng Vừ A Dính tổ chức đã đến Trường ĐH Tây Nguyên truyền cảm hứng về việc nâng cao giáo dục cho thế hệ trẻ. 
Hoa hậu Hoàn Vũ H'hen Niê thắp sáng con đường đến trường cho học sinh dân tộc thiểu số

Trong chương trình trao học bổng, ban tổ chức mời em học sinh Nguyễn Thị Hoà chia sẻ về ước muốn trong tương lai của mình.

>> Clip: Hoa hậu H'Hen Niê thán phục về chia sẻ của một nữ sinh người dân tộc thiểu số

 Tổng giá trị học bổng "Nâng bước đến trường-Thắp sáng tương lai" trao cho học sinh tiểu học, THCS, THPT và sinh viên dân tộc thiểu số tỉnh Đăk Lăk là 190 triệu đồng với 1 triệu đồng/suất/ học sinh và 1,5 triệu/suất/sinh viên. 

>>Clip: Hoa hậu H'Hen Niê chia sẻ về sự hồn nhiên lúc còn tuổi thơ

Chiều cùng ngày, cô trở về ngôi trường mình từng học khi còn nhỏ, dùng số tiền thưởng nhận được từ cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ thế giới 2018 tạo học bổng để giúp đỡ học sinh khó khăn có cơ hội đến trường. Hoa hậu H'hen Niê hỗ trợ học bổng toàn phần với 60 suất cho trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm và trường THCS Lê Hồng Phong. Tổng giá trị học bổng là 165 triệu đồng. 

>>Clip: Lời hứa với hoa hậu H'hen Niê, năm sau cô quay lại em sẽ nhận được bằng khen!

 

Tin cùng chuyên mục