Hoa hậu Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long: Phần thi bikini chuyển thành áo bà ba

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long 2022 (Miss Tourism Mekong) mang đến 3 giá trị đặc trưng của du lịch thời kỳ bình thường mới: Du lịch sông nước, du lịch di sản và du lịch xanh. Năm 2022 là lần đầu tiên cuộc thi này được tổ chức. 

Hoa hậu Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long 2022 là cuộc thi tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam gắn liền hình ảnh sông nước miền Tây Nam bộ; giới thiệu cảnh đẹp thiên nhiên, sản vật quý giá, di tích, thắng cảnh của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Hoa hậu Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long: Phần thi bikini chuyển thành áo bà ba ảnh 1 Hoa hậu Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long 2022 đi tìm đại sứ quảng bá du lịch đồng bằng. Ảnh: HOÀNG THẠCH VÂN

Ban giám khảo cuộc thi gồm có: NTK-ThS Sĩ Hoàng (Trưởng Ban giám khảo), Hoa hậu Thu Hoài, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Quỳnh Dao, Hoa hậu Hoàng Hương Ly… Nguyên thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Vương Duy Biên đảm nhận vai trò Trưởng Ban cố vấn cuộc thi.

NTK Sĩ Hoàng cho biết, điểm nhấn và điểm mới của cuộc thi là các thí sinh ngoài thể hiện vẻ đẹp hình thể còn tranh tài ở các phần thi tìm hiểu về du lịch khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, các di tích, thắng cảnh, lịch sử, văn hóa, con người, ẩm thực địa phương và hơn hết là những giải pháp phát triển du lịch khu vực sau dịch Covid-19. 

Hoa hậu Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long: Phần thi bikini chuyển thành áo bà ba ảnh 2 NTK Sĩ Hoàng là Trưởng Ban giám khảo cuộc thi

Theo ban tổ chức, cuộc thi sẽ không có phần thi bikini (trang phục áo tắm) để phù hợp với tiêu chí, ý nghĩa cuộc thi. Phần thi bikini chuyển thành phần thi áo bà ba. 

Đêm chung kết dự kiến được tổ chức vào ngày 6-12 tại TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Hoa hậu sẽ được trao vương miện, tổng giá trị giải thưởng 2 tỷ đồng; Á hậu 1 được trao tổng giá trị giải thưởng 1 tỷ đồng; Á hậu 2 có giải thưởng là 500 triệu đồng. 

Tin cùng chuyên mục