Hỗ trợ tỉnh An Giang trang thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19

Tổng giá trị đợt hỗ trợ này là gần 500 triệu đồng, gồm: 600 bình oxy, 5.000 bộ đồ phòng hộ, 10.000 gói thuốc xông và hơn 3.000 túi thuốc nghĩa tình điều trị bệnh nhân Covid-19 cùng hàng hóa, thực phẩm thiết yếu.
Đại tá Đinh Văn Nơi (bìa trái), Giám đốc Công an tỉnh An Giang tiếp nhận 600 bình oxy phục vụ chữa trị người mắc Covid-19
Đại tá Đinh Văn Nơi (bìa trái), Giám đốc Công an tỉnh An Giang tiếp nhận 600 bình oxy phục vụ chữa trị người mắc Covid-19

Sáng 27-9, tại chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3, TPHCM), Ban Từ thiện - Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Công ty CP Thực phẩm Bình Tây tổ chức trao tặng trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới tỉnh An Giang. Tổng giá trị đợt hỗ trợ này là gần 500 triệu đồng, gồm: 600 bình oxy, 5.000 bộ đồ phòng hộ, 10.000 gói thuốc xông và hơn 3.000 túi thuốc nghĩa tình điều trị bệnh nhân Covid-19 cùng hàng hóa, thực phẩm thiết yếu.

Bà Lê Thị Giàu, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thực phẩm Bình Tây cho biết, thời gian tới, Công ty CP Thực phẩm Bình Tây sẽ chuyển tiếp hơn 2.000 túi thuốc nghĩa tình và một số trang thiết bị y tế hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 tại các huyện biên giới nhằm chăm sóc, điều trị người mắc Covid-19. Qua đó, góp phần cùng chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang ngăn chặn dịch Covid-19 xâm nhập vào Việt Nam từ các nước trong khu vực.

Thay mặt các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang, Đại tá Đinh Văn Nơi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh An Giang bày tỏ sự cám ơn trân trọng đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Công ty CP Thực phẩm Bình Tây thời gian qua đã hỗ trợ nhiều trang thiết bị y tế, hàng hóa, thực phẩm thiết yếu, giúp các đơn vị làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tin cùng chuyên mục