Hỗ trợ phụ nữ Đà Nẵng khởi nghiệp

Ngày nay, phụ nữ tham gia vào hoạt động kinh doanh ngày càng nhiều ở hầu hết các ngành nghề, lĩnh vực; đặc biệt là doanh nghiệp- kinh tế hộ gia đình. Đây là tiềm lực khởi nghiệp lớn, thế nhưng thực tế lực lượng này đang bị bỏ ngỏ bởi những rào cản từ nhiều nguyên nhân.

Chứng kiến rác thải gây mùi hôi thối và ô nhiễm môi trường khi xe vận chuyển không thể hoạt động trong 4 ngày, đầu năm 2016, bà Trịnh Thị Hồng (sinh năm 1965, trú tại KDC Hòa Phú 5, phường Hòa Minh, quận Liên Chiều, người sáng lập Công ty TNHH MTV công nghệ sinh học Minh Hồng) nảy sinh ý tưởng biến rác thải thực vật thành sản phẩm tẩy rửa hữu cơ (nước rửa chén, nước giặt, nước lau sàn, dầu gội, nước rửa tay,...).

Sau nhiều lần thất bại, bà Trịnh Thị Hồng thành công tạo nên chế phẩm sinh học thô
Dự án chủ yếu hoạt động theo mô hình kinh doanh gia đình khi vợ chồng bà Hồng là nhân sự chính, cùng 2 nhân sự hỗ trợ sản xuất và thị trường. Vừa là người sáng lập, vừa là người nghiên cứu chuyên môn, bà Hồng đi theo hướng tự lực để thực hiện dự án của mình. Bà Hồng chia sẻ: “Tôi đã thất bại nhiều lần, tiêu tốn 200 triệu tiền tiết kiệm để dưỡng già mới có công thức 3 lạng đường, 3 kg rác thải hữu cơ thực vật, 10 lít nước, ủ 30 ngày tạo ra chế phẩm sinh học thô”.

Với sự giúp đỡ của Sở Khoa học- Công nghệ, dự án được hỗ trợ về thiết kế logo, thủ tục về bảo hộ thương hiệu hàng hóa, kiểm định, công bố chất lượng và xây dựng xưởng sản xuất. Đồng thời, Hội LHPN TP Đà Nẵng đồng hành cùng với bà Hồng trong những ngày đầu khó khăn: từ tổ chức tập huấn về dự án cho phụ nữ trên địa bàn, hỗ trợ mua dụng cụ sản xuất đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào ổn định cùng trang thiết bị,...

Hơn 3 năm phát triển, dự án Công nghệ sinh học Minh Hồng giúp 135 phụ nữ có mảnh đời bất hạnh, khuyết tật, sản xuất tại nhà có thu nhập ổn định từ 2,5 -5 triệu đồng/tháng và góp phần thu gom, xử lý 109 tấn rác hữu cơ thực/tháng.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng hoa cho bà Trịnh Thị Hồng, đại điện cho phụ nữ khởi nghiệp Đà Nẵng

Thực tế cho thấy, hiện nay rất ít phụ nữ có thể thành công như bà Hồng. Bởi phụ nữ chủ yếu làm chủ các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, siêu nhỏ. Khả năng tiếp cận các chương trình, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp của phụ nữ còn rất hạn chế.

Bà Trần Thị Thu Hạnh, Phó chủ tịch Hội LHPN TP Đà Nẵng cho biết, để bắt đầu khởi nghiệp, ngoài việc vượt qua sự thiếu tự tin, tư tưởng an phận thủ thường, phụ nữ gặp nhiều thách thức, bao gồm định kiến giới, hạn chế trong tiếp cận các nguồn lực và thị trường, kỹ năng quản trị doanh nghiệp. Họ ít có cơ hội để tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại hay cơ hội được đào tạo, giao lưu, học hỏi.

Với đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”, Hội LHPN TP Đà Nẵng hướng dẫn 15 ý tưởng tham gia cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp “Phụ nữ với tương lai của nền kinh tế xanh” do Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam phát động. Qua đó đã thu hút hàng trăm sản phẩm đa dạng, phong phú đến từ doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác, các mô hình kinh tế...

3 năm qua, Hội đã giải ngân 89 tỷ 147 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ phát triển cho 4.257 phụ nữ vay vốn phát triển kinh doanh hộ gia đình; thành lập 5 hợp tác xã; phát triển mới 16 nhóm liên kết, dịch vụ với 223 thành viên tham gia, nâng tổng số lên 240 mô hình; góp phần giải quyết việc làm cho 2.720 lao động nữ, với mức thu nhập từ 3-5 triệu đồng/tháng/thành viên.

Diễn đàn đối thoại "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp" thu hút đông đảo sự tham gia của nhiều phụ nữ khởi nghiệp trên địa bàn

Tại diễn đàn “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” ngày 19-10, nhiều phụ nữ đại diện cho các ý tưởng đã và đang khởi nghiệp, điều hành, quản lý các doanh nghiệp vừa và nhỏ chia sẻ kinh nghiệm, bày tỏ ý kiến đề xuất, nguyện vọng của mình với lãnh đạo TP Đà Nẵng.

Cụ thể như: hỗ trợ chính sách liên quan hợp tác xã (đất đai, đào tạo, tiếp cận vốn và quỹ); chính sách bảo hộ về khoa học- công nghệ, mời nhà khoa học; xây dựng thương hiệu đảm bảo (từ nơi sản xuất đến phân phối); thiết lập kênh hỗ trợ sản xuất và kiểm định rau sạch đối với sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; mở rộng, hỗ trợ chi phí mặt bằng đối với phụ nữ tiểu thương tại các chợ; bổ sung nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển để hỗ trợ phụ nữ tiểu thương; phát triển dự án nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ Cơ Tu (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang);...

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại diễn đàn
Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhìn nhận, phụ nữ Đà Nẵng có tài năng quản lý trong mặt trận sản xuất kinh doanh, là tiềm năng trong khởi nghiệp. Mặc dù diễn đàn chỉ đưa ra khó khăn tại một số dự án tiêu biểu ở các lĩnh vực, nhưng nếu khơi thông thì các vấn đề khác có thể giải quyết dễ dàng. Với tầm nhìn 2045, xây dựng Đà Nẵng là trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, các sở ban ngành thành phố cần rà soát các chính sách về đất đai, đào tạo, tín dụng,... góp phần hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp mang bản sắc riêng của TP Đà Nẵng.  

Tin cùng chuyên mục