Hỗ trợ đất cho Việt kiều Campuchia hồi hương

Thông tin từ UBND tỉnh Bình Phước cho biết, nhiều hộ Việt kiều hồi hương từ Campuchia đã được cấp nhà và cấp đất để sản xuất, ổn định cuộc sống.

Theo đó, có 8 hộ Việt kiều đã nhiều năm sống dưới chân cầu Sài Gòn 1 (thuộc ấp 4, xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản) được chính quyền di dời lên sống trong 8 căn nhà “đại đoàn kết”, mỗi căn trị giá 65 triệu đồng, trên khuôn viên đất là 400m2/hộ.

Tại Tiểu khu 119 (xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập), chính quyền đã bàn giao 30 căn nhà cho 30 hộ Việt kiều hồi hương từ Campuchia kèm 400m2 đất cấp cho mỗi hộ để sản xuất... Đa số các hộ trên đều sinh sống tạm bợ hơn 15 năm qua.

Trước đó, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành kế hoạch về bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống, sản xuất cho người dân di cư tự do từ Campuchia về tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016-2020, với kinh phí thực hiện là 14,5 tỷ đồng. 

Tin cùng chuyên mục