Hồ Trị An bị ô nhiễm

Theo kết quả quan trắc của Chi cục bảo vệ môi trường thuộc Sở TN-MT, môi trường nước ở hồ Trị An (Đồng Nai) không đạt quy chuẩn cho phép.
Cá bè chết trên Hồ Trị An
Cá bè chết trên Hồ Trị An

Khu vực thượng nguồn hồ Trị An và cầu La Ngà, nồng độ các chất hữu cơ (CDO, BOD5), dinh dưỡng và vi sinh trong nước vượt chuẩn cho phép. Tại suối Gia Tân, thuộc chi lưu của hồ Trị An luôn trong tình trạng bị ô nhiễm hữu cơ và chưa có dấu hiệu phục hồi. Nguyên nhân chính của tình trạng ô nhiễm được xác định là do nước thải do hoạt động chăn nuôi và sinh hoạt từ các khu dân cư địa phương.

Hồ Trị An là một hồ nước nhân tạo nằm trên sông Đồng Nai thuộc các huyện Vĩnh Cửu, Định Quán, Thống Nhất và Trảng Bom của tỉnh Đồng Nai. Hồ Trị An có vai trò quan trọng trong việc cung cấp và điều tiết chất lượng nguồn nước sinh hoạt cho hàng triệu người dân phía hạ lưu, trong đó có TPHCM.

Tin cùng chuyên mục