Hiệp thương lần thứ hai: TPHCM có 51 hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XV

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp nhận 52 hồ sơ ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, tuy nhiên có một đơn tự ứng cử đã xin rút.


Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử ĐBQH. Ảnh: MAI HOA
Sáng 18-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Phạm Đức Hải, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TPHCM. Các đồng chí Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Thành Trung cho biết, chiều 16-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp nhận 52 hồ sơ ứng cử ĐBQH từ Ủy ban Bầu cử TPHCM. Tuy nhiên, đến 16 giờ ngày 17-3, cơ quan này có tiếp nhận một đơn xin rút tên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Như vậy, đến hiện tại tổng số hồ sơ ứng đại biểu Quốc hội khóa XV là 51 hồ sơ, trong đó có 36 hồ sơ được giới thiệu ứng cử và 15 hồ sơ xin tự ứng cử.

36 người được giới thiệu ứng cử đến từ 33 cơ quan, đơn vị, tổ chức. Trong đó lãnh đạo chủ chốt của TPHCM gồm 2 đại biểu; chuyên trách 2 đại biểu; MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội 11 đại biểu; lực lượng vũ trang TPHCM 2 đại biểu; cơ quan tư pháp 2 đại biểu; lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế 4 đại biểu; Viện nghiên cứu, Đại học, Học viện 9 đại biểu; doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp 3 đại biểu; tôn giáo 1 đại biểu. Tất cả những người được giới thiệu đều đạt số phiếu tín nhiệm từ 90% đến 100%.

Sau các lần hiệp thương, danh sách ứng cử ĐBQH từ 51 sẽ còn lại 36 người. Cộng với 14 hồ sơ do Trung ương giới thiệu tạo thành danh sách 50 ứng viên, đưa ra bầu tại các tổ để cử tri lựa chọn ra 30 ĐBQH khóa XV.

Cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, như sau:

STT

Cơ cấu, thành phần…

Số lượng

Tỷ lệ

1.

Nữ

16/51

31%

2.

Ngoài đảng

16/51

31%

3.

Dưới 40 tuổi

08/51

16%

4.

Dân tộc – Tôn giáo

08/51

16%

5.

Tái cử

15/51

29%

6.

Tự ứng cử

15/51

29%

7.

Trên đại học

38/51

74%

8.

Đại học

12/51

24%

9.

Dưới đại học

01/51

2%

Tại hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026, gồm 51 người.

Theo kế hoạch, từ ngày 21-3 đến ngày 13-4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM sẽ triển khai tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH và ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác của người tự ứng cử.

Dự kiến ngày 17-4 sẽ diễn ra Hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

13 hồ sơ tự ứng cử Đại biểu HĐND TPHCM

Cũng trong buổi sáng 18-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận lập danh sách sơ hộ những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp nhận từ Ủy ban Bầu cử TPHCM 172 hồ sơ ứng cử Đại biểu HĐND TPHCM. Trong đó có 159 hồ sơ được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử và 13 hồ sơ xin tự ứng cử.

159 người được giới thiệu ứng cử đến từ 126 cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trong đó, khối Thành ủy gồm 10 đại biểu; chuyên trách HĐND TPHCM 19 đại biểu; cơ quan quản lý Nhà nước TPHCM 19 đại biểu; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội 17 đại biểu; lực lượng vũ trang 3 đại biểu; cơ quan Tư pháp 2 đại biểu; Thành phố Thủ Đức, quận, huyện 53 đại biểu; đơn vị sự nghiệp 12 đại biểu; Trí thức - Văn nghệ sĩ 6 đại biểu; cơ quan báo chí 5 đại biểu; doanh nghiệp 7 đại biểu; Dân tộc - Tôn giáo 6 đại biểu. Tất cả những người được giới thiệu đều đạt số phiếu tín nhiệm từ 90% đến 100%.

Tại hội nghị, có một hồ sơ từ Hiệp hội doanh nghiệp xin rút và được hướng dẫn làm đơn xin rút để không lập hồ sơ hiệp thương lần 3, không gửi hồ sơ về nơi cư trú để thực hiện các bước tiếp theo.

Tin cùng chuyên mục