Hiệp hội Yến sào làm việc các tỉnh có đàn yến bị giăng bẫy

Hiệp hội Yến sào Việt Nam (VSFA) cho biết, đã làm việc với Chi cục Kiểm Lâm một số tỉnh như Bình Thuận, Ninh Thuận, Phú Yên, Đồng Nai, An Giang, Đăk Lăk... về tình trạng một số đối tượng giăng bẫy bắt chim yến làm vật phóng sinh, hoặc bán cho các quán nhậu dưới tên gọi ‘‘chim sẻ”. 

Theo đó, các bên đã kiểm tra thực tế và xác nhận có tình trạng người địa phương dùng lưới giăng bẫy bắt chim. Những người này dùng loại lưới trong suốt khổ rộng, giăng cao theo hướng bay của chim yến.

VSFA đề nghị các chi cục kiểm lâm nên phối hợp với các địa phương phổ biến cho người dân biết nếu giăng bẫy, sát hại, mua bán chim yến sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật; đồng thời, các bên liên quan nên phối hợp chặt chẽ để bảo vệ đàn chim yến. 

Thời gian tới, VSFA sẽ tiếp tục làm việc với những tỉnh thành khác như TPHCM, Kiên Giang, Tiền Giang... nhằm bảo vệ đàn yến nhà. 

Tin cùng chuyên mục