Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam đồng hành cùng cả nước chống dịch Covid-19

Sáng 3-4-2020, tại TPHCM, Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam đã trao tặng 1 tỷ đồng ủng hộ các y, bác sĩ và nhân viên y tế của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. 

Số tiền ủng hộ sẽ được sử dụng ngay để hỗ trợ các y, bác sĩ có đầy đủ trang thiết bị phục vụ trong giai đoạn cao điểm chống dịch. Đây là đợt thứ 3 Hiệp hội trao ủng hộ cho các đơn vị, địa phương tuyến đầu chống dịch.

Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam đồng hành cùng cả nước chống dịch Covid-19 ảnh 1 Ông Mai Xuân Tâm, Phó Chủ tịch Hiệp hội trao tiền ủng hộ cho Bác sĩ Huỳnh Thị Loan, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM
Như đã đưa tin, ngày 1-4-2020, tại Trụ sở Bộ Công an, Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam đã trao ủng hộ tiền mặt và hiện vật phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 với tổng trị giá 2,8 tỷ đồng.
Trong đó, Hiệp hội ủng hộ lực lượng CAND các trang thiết bị, phương tiện y tế trị giá 1,5 tỷ đồng. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Bộ Công an sẽ gửi số vật dụng, thiết bị y tế bảo hộ phòng dịch đến lực lượng an ninh đang làm nhiệm vụ tại 5 cảng hàng không quốc tế là: sân bay Nội Bài, sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Vân Đồn, sân bay Đà Nẵng và sân bay Cần Thơ.

Tại đây, Hiệp hội cũng trao ủng hộ 1 tỷ đồng cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở II tại Đông Anh và trao 300 triệu đồng ủng hộ Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh viện Bạch Mai là đơn vị điều trị các ca bệnh nặng lớn nhất cả nước và đang là tâm điểm của cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM là 2 đơn vị đi đầu trong công tác phòng, chống, điều trị Covid-19. Các y, bác sĩ nơi đây đang ngày đêm nỗ lực “bám viện”, hết lòng vì bệnh nhân, vì cộng đồng. 

Bà Nguyễn Thị Bảo Hiền, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội trao ủng hộ cho Thiếu tướng Nguyễn Khắc Thủy, Cục trưởng Cục Y tế CAND, đại diện Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Bộ Công an
Như vậy, sau 3 đợt, Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam đã kêu gọi đóng góp ủng hộ được gần 5 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch Covid-19.

Ngoài ra, theo tổng hợp ban đầu của Văn phòng Hiệp hội, nhiều doanh nghiệp, doanh nhân cựu chiến binh, các hội, các câu lạc bộ doanh nhân cựu chiến binh trên cả nước cũng có những đóng góp tích cực, kịp thời góp phần cùng cả nước phòng chống dịch như: ủng hộ hàng ngàn khẩu trang y tế, hàng ngàn chai nước rửa tay kháng khuẩn cùng hàng tỷ đồng tiền mặt. Điển hình như Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Bình Phước ủng hộ 1 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch bệnh của tỉnh.

Trong thời gian tới, diễn biến dịch bệnh còn nhiều phức tạp, Hiệp hội tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp, doanh nhân cựu chiến binh đóng góp ủng hộ, góp phần cùng cả nước ngăn chặn và đẩy lùi dịch Covid-19.

Tin cùng chuyên mục