Hiếp dâm bé gái 12 tuổi, gã hàng xóm lãnh 13 năm tù

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của bé gái 12 tuổi, gã hàng xóm 29 tuổi đã nhắn tin dụ dỗ nạn nhân quan hệ tình dục nhiều lần.

Ngày 8-3, TAND TP Cần Thơ đã mở phiên xét xử kín đối với bị cáo Võ Văn Lụa (29 tuổi; ngụ huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Nạn nhân là bé T.D.T. (sinh 2006, là hàng xóm với bị cáo).

Theo cáo trạng, cha mẹ của bé T. phải đi làm thuê nên đã gửi em cho bà ngoại chăm sóc. Nhà của T. kế bên nhà của bị cáo Lụa, nên bé T. thường sang nhà chơi với con gái của bị cáo.

Với ý đồ xấu, Lụa đã chủ động xin số điện thoại của bé T., rồi kết bạn qua mạng xã hội Zalo. Lợi dụng sự kém hiểu biết của T., Lụa đã nhắn tin dụ dỗ nạn nhân quan hệ tình dục.

Tìm hiều nội dung tin nhắn trên điện thoại của con, mẹ bé T. đã phát hiện bị cáo Lụa nhiều lần rủ rê bé T. đi nhà nghỉ để thực hiện hành vi đồi bại.

Gia đình nạn nhân đã trình báo vụ việc đến cơ quan công an và tố cáo hành vi phạm tội của Lụa. Đối tượng Lụa sau đó đã bị tạm giữ, quá trình điều tra Lụa đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, từ tháng 8 đến 10-2018, bị cáo Lụa đã 4 lần thực hiện hành vi đồi bại đối với bé T. tại phòng riêng của mình.

Với hành vi trên, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Võ Văn Lụa 13 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Tin cùng chuyên mục