HĐND TPHCM trao 300.000 bộ đồ bảo hộ, khẩu trang tới lực lượng phòng chống dịch ở cơ sở

Ngày 19-8, Thường trực HĐND TPHCM phối hợp với tổ đại biểu HĐND TPHCM đơn vị huyện Bình Chánh và quận Bình Tân tổ chức “Chương trình 300.000 bộ đồ bảo hộ, khẩu trang hỗ trợ lực lượng phòng chống dịch cơ sở” trên địa bàn hai địa phương.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM

Tại huyện Bình Chánh và quận Bình Tân, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao tặng lực lượng phòng chống dịch cơ sở ở mỗi địa phương 10.000 bộ đồ bảo hộ y tế cấp độ 3, 1.200 bộ đồ bảo hộ y tế cấp độ 1, 7.000 khẩu trang N95 và 9.000 khẩu trang y tế.

HĐND TPHCM trao 300.000 bộ đồ bảo hộ, khẩu trang tới lực lượng phòng chống dịch ở cơ sở ảnh 1 Chủ tịch HĐNDTPHCM Nguyễn Thị Lệ tặng đồ bảo hộ,khẩu trang cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phát biểu tại huyện Bình Chánh và quận Bình Tân, đồng chí Nguyễn Thị Lệ cho biết, HĐND TPHCM đang chung tay góp sức cùng TPHCM phòng chống dịch Covid-19. HĐND TPHCM đã và đang phát động nhiều chương trình chăm lo cho nhân dân, người lao động khó khăn và lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch. Chương trình 300.000 bộ đồ bảo hộ, khẩu trang hỗ trợ lực lượng phòng chống dịch cơ sở là chương trình thứ 3 của HĐND TPHCM, trước đó là chương trình 100.000 khẩu trang cho lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19 và 10.000 phần quà đến công nhân, người lao động khó khăn bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

HĐND TPHCM trao 300.000 bộ đồ bảo hộ, khẩu trang tới lực lượng phòng chống dịch ở cơ sở ảnh 2 Chủ tịch HĐNDTPHCM Nguyễn Thị Lệ tặng đồ bảo hộ, khẩu trang cho lực lượng phòng dịch huyện Bình Chánh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chỉ sau 1 tuần vận động, HĐND TPHCM đã nhận được sự chung tay chia sẻ của đại biểu, tổ đại biểu HĐND, các tổ chức, cá nhân cùng thực hiện chương trình 300.000 bộ đồ bảo hộ, khẩu trang hỗ trợ lực lượng phòng chống dịch tuyến đầu ở cơ sở.  

HĐND TPHCM trao 300.000 bộ đồ bảo hộ, khẩu trang tới lực lượng phòng chống dịch ở cơ sở ảnh 3 Chủ tịch HĐNDTPHCM Nguyễn Thị Lệ thăm hỏi,tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Bình Chánh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các bộ đồ bảo hộ, khẩu trang được HĐND TPHCM nhanh chóng chuyển tới trao tặng lực lượng phòng chống dịch ở cơ sở tại quận Bình Tân, huyện Bình Chánh cùng các địa phương khác - những nơi có dân cư đông, số khu vực phong tỏa nhiều. Qua đó, động viên tinh thần đội ngũ tham gia công tác phòng, chống dịch tại cơ sở an tâm tiếp tục hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, nhất là tại những khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao.

Trong công tác phòng chống dịch Covid-19, đồng chí Nguyên Thị Lệ chỉ đạo hai địa phương phát huy sự đồng lòng, chung sức của người dân. Đồng thời, huyện Bình Chánh và quận Bình Tân cần chú trọng phát huy vai trò hệ thống y tế phường, xây dựng pháo đài phòng chống dịch. Theo đồng chí, muốn chuyển cả quận, huyện, cả phường, xã thành vùng xanh thì cần xanh hóa từng hộ gia đình, từng tổ dân phố, khu phố, tiến tới phường vùng xanh. Hai địa phương cũng phải quan tâm củng cố đội phản ứng nhanh, tổ Covid-19 cộng đồng để hỗ trợ người dân kịp thời khi có yêu cầu về y tế.

HĐND TPHCM trao 300.000 bộ đồ bảo hộ, khẩu trang tới lực lượng phòng chống dịch ở cơ sở ảnh 4 Chủ tịch HĐNDTPHCM Nguyễn Thị Lệ thăm hỏi, tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại quận Bình Tân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong xét nghiệm, huyện Bình Chánh và quận Bình Tân cần thực hiện xét nghiệm có trọng tâm, trọng điểm nhằm phát hiện kịp thời các F0, vừa tách F0 ra khỏi cộng đồng, vừa chăm sóc điều trị. Nếu F0 không có triệu chứng, hoặc triệu chứng nhẹ thì chăm sóc tại nhà và các xã, phường phải đảm bảo hỗ trợ túi an sinh với một số loại thuốc thiết yếu. Cùng với đó là kịp thời can thiệp, hỗ trợ nếu F0 chăm sóc tại nhà có yêu cầu hỗ trợ y tế.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cũng yêu cầu hai địa phương đẩy nhanh tiến độ bao phủ vaccine trong người dân từ 18 tuổi trở lên. Theo đồng chí, vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất.

Trong chăm lo an sinh xã hội, đồng chí Nguyễn Thị Lệ yêu cầu huyện Bình Chánh, quận Bình Tân rà soát thật kỹ, nhất là các khu có đông người lao động sinh sống, khu nhà trọ, để hỗ trợ người dân kịp thời, không bỏ sót lọt người cần hỗ trợ. 

Tại huyện Bình Chánh, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ đã trực tiếp tới khu nhà trọ số C2/16 ấp 3 xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh thăm, động viên và trao quà hỗ trợ tới 15 hộ ở trọ có hoàn cảnh khó khăn và chủ nhà trọ. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cũng trao phần hỗ trợ tiền phòng trọ của địa phương tới các hộ ở trọ có hoàn cảnh khó khăn.

Tiếp đó, tại quận Bình Tân, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ đã tới hẻm 93 đường Chiến Lược – hẻm vùng xanh, thuộc phường Bình Trị Đông trao 20 phần quà tới các hộ dân ở trọ trong hẻm này.

Tại các khu nhà trọ, đồng chí Nguyễn Thị Lệ ân cần thăm hỏi đời sống người dân và mong muốn các hộ ở trọ thực hiện tốt giãn cách theo Chỉ thị 16. Đồng chí cũng biểu dương sự chủ động chung tay chia sẻ với cộng đồng của chủ nhà trọ. Trước những người lao động, đồng chí Nguyễn Thị Lệ khẳng định, TPHCM đang nỗ lực chăm lo, không để người dân rơi vào cảnh đói khổ do dịch Covid-19.

Tin cùng chuyên mục