HĐND TPHCM thông qua 12 Nghị quyết quan trọng

Chiều 7-4, kỳ họp thứ 5 HĐND TPHCM khóa X đã bế mạc sau một ngày làm việc. Tại kỳ họp quan trọng này, HĐND TPHCM thông qua 12 Nghị quyết, đây là những Nghị quyết hết sức quan trọng, có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân TPHCM trong nhiều năm tới.
Các đại biểu HĐND TPHCM biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG
Các đại biểu HĐND TPHCM biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch HĐND TPHCM đánh giá, kỳ họp đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.
Cụ thể, tại kỳ họp quan trọng này, HĐND TPHCM thông qua 12 Nghị quyết, trong đó có 6 Nghị quyết về chế độ, cơ chế chính sách xã hội - y tế; 2 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư, phân bổ vốn; 1 Nghị quyết về chủ trương triển khai dự án, 1 Nghị quyết về ban hành Đề án và 2 Nghị quyết về một số nội dung quan trọng khác. Đây là những Nghị quyết hết sức quan trọng, có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân TPHCM trong nhiều năm tới.
Dự báo thời gian tới còn nhiều khó khăn, thách thức sẽ ảnh hưởng nhất định đến nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị UBND TPHCM, các cấp, các ngành, các địa phương cùng cả hệ thống chính trị cần tiếp tục chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế với tinh thần chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn. Đồng thời phát huy nội lực, tranh thủ có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, tuyệt đối không chủ quan.
HĐND TPHCM thông qua 12 Nghị quyết quan trọng ảnh 1 Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đối với các Nghị quyết của HĐND TPHCM đã được thông qua tại kỳ họp này, đồng chí Nguyễn Thị Lệ yêu cầu thực hiện nghiêm, bảo đảm công khai, minh bạch đúng quy định của pháp luật, đạt hiệu quả cao. Đồng chí nhấn mạnh, khi Nghị quyết ban hành, chương trình hành động phải quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đưa Nghị quyết vào cuộc sống.
Theo Chủ tịch HĐND TPHCM, trong năm 2022, HĐND TPHCM xác định nội dung tập trung giám sát chuyên đề về thực hiện chính quyền đô thị; về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố. Đồng thời, tiếp tục tập trung giám sát, kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn; chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch với chủ trương, biện pháp linh hoạt, phù hợp hơn, nhất là trong khu vực trường học, khu chế xuất - khu công nghiệp, quan tâm ban hành các chủ trương, chính sách giải quyết các vấn đề hậu Covid-19.
Về triển khai thực hiện Nghị quyết số 54 của Quốc hội, Chủ tịch HĐND TPHCM cho biết, HĐND TPHCM sẽ cùng với UBND TPHCM tiến hành tổng kết quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 54 từ đó đề xuất Quốc hội ban hành một nghị quyết mới về cơ chế, chính sách phát triển thành phố phù hợp với vị trí vai trò của TPHCM.
HĐND TPHCM thông qua 12 Nghị quyết quan trọng ảnh 2 Các đại biểu HĐND TPHCM biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG
HĐND TPHCM sẽ tập trung triển khai thực hiện hiệu quả “Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND TPHCM trong điều kiện thực hiện chính quyền đô thị, nhiệm kỳ 2021-2026” gắn với đề án “Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM và nhân dân giám sát tổ chức Đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp TPHCM giai đoạn 2021-2030”.
Để tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị, UBND TPHCM tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là đối với các dự án đầu tư mới, dự án tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng.
Trong đó, TPHCM tập trung hoàn thành các dự án đã kéo dài nhiều năm, các công trình, dự án trọng điểm của thành phố, có tác động liên ngành, liên vùng, hoàn chỉnh hệ thống giao thông công cộng như: Tuyến metro số 1 và số 2, dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài, dự án chống ngập... để khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập nước trong mùa mưa…, bảo đảm an sinh xã hội, đời sống người dân, đảm bảo lợi ích kinh tế - xã hội, tránh lãng phí nguồn lực đã đầu tư; tiếp tục đeo bám thực hiện dự án đường Vành đai 2, 3.
HĐND TPHCM thông qua 12 Nghị quyết quan trọng ảnh 3 Các đại biểu HĐND TPHCM biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG
TPHCM tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19; huy động nguồn lực để triển khai việc tiêm vaccine đạt hiệu quả cao nhất, nhất là đối với học sinh, sinh viên; đồng thời chuẩn bị kỹ chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Theo đồng chí Nguyễn Thị Lệ, đây là một trong những yếu tố nền tảng để đảm bảo cho sự phục hồi của nền kinh tế.
Đồng thời, TPHCM tiếp tục rà soát để kịp thời hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống của người dân, nhất là những người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp do dịch Covid - 19; bảo đảm quốc phòng- an ninh, trật tự- an toàn xã hội.
Chủ tịch HĐND TPHCM cũng đề nghị UBND TPHCM “bổ sung, cập nhật” các chiến lược phục hồi và phát triển kinh tế -xã hội phù hợp tình hình mới. Thực hiện có hiệu quả các kịch bản về tăng trưởng để có giải pháp thiết thực, hiệu quả bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội với chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”.
Song song đó, tiếp tục triển khai thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM một cách sáng tạo, hiệu quả. Trong đó, đặc biệt lưu ý phát triển TP Thủ Đức thành một cực tăng trưởng của TPHCM. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xây dựng quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060; quy hoạch không gian ngầm đô thị…
Bên cạnh đó, TPHCM tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Xây dựng TPHCM trở thành trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao mang tầm khu vực, quốc tế; trở thành trung tâm tài chính quốc tế…
Chủ tịch HĐND TPHCM cũng đề nghị tiếp tục gắn chiến lược phát triển kinh tế với chiến lược y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Quan tâm chỉ đạo xây dựng và triển khai chiến lược y tế, trọng tâm là củng cố hệ thống y tế cơ sở và y tế dự phòng. Tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022 ở mức cao nhất.
Thay mặt Thường trực HĐND TPHCM, đồng chí Nguyễn Thị Lệ tin tưởng TPHCM tiếp tục phát huy kết quả của kỳ họp, đoàn kết, chủ động, tích cực, trách nhiệm hơn nữa để quyết định các vấn đề của địa phương đảm bảo kịp thời, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn và mong muốn, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.
“Chúng ta có đủ cơ sở để tin tưởng và cam kết, toàn hệ thống chính trị tiếp tục phấn đấu đoàn kết quyết tâm, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân, nhất là người đứng đầu các cấp hãy làm đúng, làm tốt chức trách nhiệm vụ được giao, ra sức học tập rèn luyện để không phụ lòng tin của nhân dân”, đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh và tin tưởng TPHCM nhất định sẽ vượt qua khó khăn trước mắt, phát huy hiệu quả hơn tiềm năng hiện nay, giữ vững vị trí đầu tàu, góp phần tích cực vào phát triển của Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam nói riêng và cả nước nói chung.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Lệ, tiếp theo thành công của buổi tiếp xúc cử tri Thanh niên với HĐND TPHCM, đại biểu, 24 tổ đại biểu HĐND TPHCM với trên 900 ý kiến cử tri gửi về Ban tổ chức thể hiện sự tâm huyết, tinh thần trẻ, sáng tạo, muốn đóng góp cho thành phố.

Sau kỳ họp này, vào ngày 24-4, HĐND TPHCM sẽ tiếp xúc cử tri theo giới, là nữ công nhân, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc, sinh sống tại thành phố. Do vậy, các tổ đại biểu hết sức lưu ý, lắng nghe ý kiến của cử tri nữ nơi đơn vị mình ứng cử, nắm bắt tâm tư nguyện vọng để phản ánh tại Hội nghị tiếp xúc cử tri của HĐND TPHCM nhằm ghi nhận các đề xuất, kiến nghị, hiến kế, đóng góp cho việc xây dựng các chương trình an sinh xã hội, chính sách nhà ở cho công nhân, góp phần thúc đẩy sự phục hồi và phát triển kinh tế bền vững của thành phố.

Tin cùng chuyên mục