HĐND quận 2 thông qua nghị quyết sáp nhập 3 quận thành Thành phố Thủ Đức

Chiều 9-10, HĐND quận 2 tổ chức kỳ họp chuyên đề HĐND quận khóa IV, thông qua chủ trương sắp xếp 3 quận (2, 9 và Thủ Đức) thành đơn vị hành chính cấp huyện mới là Thành phố Thủ Đức. 

Cử tri quận 2 bỏ phiếu về phương án sáp nhập 3 quận. Ảnh: KIỀU PHONG
Cử tri quận 2 bỏ phiếu về phương án sáp nhập 3 quận. Ảnh: KIỀU PHONG

Cùng đó là thông qua chủ trương sắp xếp phường An Khánh và phường Thủ Thiêm thành phường mới với tên là Thủ Thiêm; phường Bình An và phường Bình Khánh thành phường mới với tên là An Khánh.

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND quận 2 Lê Đức Thanh đọc tờ trình của UBND quận về việc xin chủ trương nhập toàn bộ diện tích (gần 50 km²) và dân số (hơn 171.300 người) của quận 2 với toàn bộ diện tích, dân số của quận 9, quận Thủ Đức để thành một đơn vị hành chính cấp huyện mới, đặt tên là Thành phố Thủ Đức.

Sau khi sắp xếp, Thành phố Thủ Đức có hơn 211km² diện tích tự nhiên và quy mô dân số gần 1.014.000 người.

Về sáp nhập 4 phường của quận, ông Lê Đức Thanh nêu phương án nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số  của phường Thủ Thiêm với phường An Khánh thành đơn vị hành chính cấp xã mới, đặt tên là phường Thủ Thiêm.

HĐND quận 2 thông qua nghị quyết sáp nhập 3 quận thành Thành phố Thủ Đức ảnh 1 HĐND quận 2 thông qua nghị quyết sắp xếp quận 2 với quận 9, quận Thủ Đức thành một đơn vị hành chính cấp quận mới và thông qua việc sắp xếp 4 phường ở quận. Ảnh: KIỀU PHONG

Song song đó là nhập toàn bộ diện tích, dân số phường Bình An với phường Bình Khánh thành phường An Khánh.

Ông Lê Đức Thanh khẳng định, các phường đã tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn (đủ 18 tuổi và có hộ khẩu thường trú tại nơi lấy ý kiến).

Cụ thể, ở quận có 72.261 cử tri (trong tổng số 72.653 cử tri của toàn quận) tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,46%. Qua đó, 59.680 cử tri (chiếm tỷ lệ 82,14% cử tri trên địa bàn) đồng ý với việc sáp nhập 3 quận. Tuy nhiên, số cử tri đồng ý với tên đơn vị hành chính mới chỉ 55.076 người (chiếm gần 76% cử tri trên địa bàn) đồng ý với tên đơn vị hành chính mới là Thành phố Thủ Đức.

Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu, đồng ý với việc sắp xếp 4 phường cũng chiếm tỷ lệ trên 50% cả về việc sáp nhập phường thành phường mới và tên phường mới.

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND quận 2 cũng nêu ý kiến của cử tri về tên gọi của đơn vị hành chính cấp huyện mới. Cụ thể, đại biểu cho rằng, nhiều cử tri quận 2 cho rằng thay vì chọn tên đơn vị hành chính cấp huyện mới sau khi sáp nhập 3 quận là Thành phố Thủ Đức thì đề nghị xem xét chọn lại tên mới cho phù hợp hơn với yêu cầu phát triển. Đại biểu này cũng đề đạt, yêu cầu này cần được xem xét, vì theo quy định, tên đơn vị hành chính mới hiện nay - Thành phố Thủ Đức - là tên tạm đặt. Tên chính thức sẽ được thông qua sau khi Quốc hội thông qua phương án sáp nhập 3 quận thành một đơn vị hành chính cấp quận mới.

Dù vậy, tại kỳ họp, các đại biểu cũng biểu quyết thông qua nghị quyết về việc sáp nhập 3 quận thành đơn vị hành chính cấp huyện mới, lấy tên là Thành phố Thủ Đức. Các đại biểu cũng thông qua nghị quyết về việc sáp nhập các phường theo tờ trình của UBND quận.

Tin cùng chuyên mục