“Hay o nha” được đón nhận nhiệt tình

Cả ba nhà mạng lớn tại Việt Nam là Viettel, VinaPhone, MobiFone đều đã chuyển tải thông điệp “Hãy ở nhà” đến với hàng chục triệu người dùng di động nhằm góp phần phòng tránh lây lan dịch Covid-19 
VinaPhone với "StayHome"
VinaPhone với "StayHome"

Theo đó, những người dùng SIM của nhà mạng VinaPhone sẽ thấy được dòng thông báo StayHome trên chiếc di động đang dùng.  Đại diện VinaPhone cho biết, nhà mạng muốn nhắn gửi đến người dùng một thông điệp hết sức quan trọng: Ở nhà, không chỉ vì bản thân, mà còn vì những người thân, vì cộng đồng và đất nước.

“Hay o nha” được đón nhận nhiệt tình ảnh 1

Cùng ngày, nhà mạng Viettel cũng sử dụng logo này với một số thuê bao di động sang dòng chữ "Hay o nha" để nhắc nhở người dùng. Nhà mạng MobiFone cũng đã thay tên nhà mạng thành “Hay o Nha” theo hưởng ứng kêu gọi toàn dân hãy ở nhà để phòng tránh Covid-19. 

“Nếu bạn vẫn chưa thấy hiển thị, hãy cập nhật bằng cách tắt máy bật lại hoặc chọn chế độ máy bay rồi bật lại bạn sẽ thấy sự thay đổi”, nhà mạng này thông tin đến các thuê bao.

Việc đổi biểu tượng nhà mạng để nhắc người dân hãy ở nhà và chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết được thực hiện theo yêu cầu của Cục Viễn thông, Bộ TT-TT và sau khi các nhà mạng cho hiển thị "Hay o nha" trên chiếc di động, người dân và cộng đồng mạng nhiệt tình hưởng ứng, bày tỏ sự thích thú với cách thể hiện thông điệp này. 

Tin cùng chuyên mục