Hành trình triệt phá đường dây sản xuất ma tuý lớn nhất cả nước

Đường dây sản xuất ma tuý ở thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kom Tum và đường dây ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định được xác định chung một đường dây do các đối tượng Trung Quốc cầm đầu.
Kho hóa chất sản xuất ma tuý lớn nhất cả nước
Kho hóa chất sản xuất ma tuý lớn nhất cả nước
Liên quan đến vụ “Phát hiện đường dây sản xuất ma tuý lớn nhất cả nước” như báo SGGP đã thông tin, đến nay, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C04), Bộ Công an đã thông tin thêm về kết quả điều tra về đường dây sản xuất ma tuý lớn nhất Việt Nam.

Gần 1 năm đeo bám 

Theo điều tra, công an xác định đường dây này do đối tượng Cai Zi li (tên gọi khác là Thái Tự Lực, SN 1963, trú TP Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc). Đối tượng Cai Zi li có nhiều tiền án về ma tuý ở Trung Quốc. Trong đó có 1 án chung thân, mới được đặc xá tha tù thì sang Việt Nam phạm tội.

Theo hồ sơ, khoảng tháng 11-2018, trinh sát C04 tiếp nhận thông tin từ Công an Trung Quốc về việc có 1 nhóm người Trung Quốc nghi vấn đang tổ chức hoạt động sản xuất ma tuý ở tỉnh Bình Định, Việt Nam. Từ thông tin trên, Công an Việt Nam đã tiến hành rà soát nhiều địa điểm ở tỉnh Bình Định cùng 1 số tỉnh thành trong cả nước.

Qua nhiều ngày đeo bám, trinh sát phát hiện 1 nhóm đối tượng Trung Quốc thuê kho xưởng của Công ty TNHH Hoàng Ngân Phát, phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn. Qua xác minh, nhóm này thuê xưởng để khai thác chế biến đá xây dựng. Phân xưởng công ty này được rào chắn, che rất kĩ nên việc tiếp cận rất khó khăn.

Khoảng tháng 5-2019, trong lúc lực lượng đang điều tra thì bất ngờ nhóm đối tượng dùng xe ô tải vận chuyển máy móc, thiết bị….từ TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định về quận Bình Tân, TPHCM để cất. Một vài ngày sau, nhóm đối tượng người Trung Quốc trở về nước.

Đến đầu tháng 7-2019, nhóm đối tượng người Trung Quốc quay trở lại Việt Nam. Sau đó, nhóm đi nhiều tỉnh thành như: Bình Dương, Tây Ninh, Ninh Thuận, Khánh Hoà, Gia Lai, …Do địa bàn ở TPHCM trong thời gian này, công an triệt phá thành công nhiều đường dây phân xưởng sản xuất chứa ma tuý nên chúng chủ động chọn các tỉnh thành khác.

 Hành trình triệt phá đường dây sản xuất ma tuý lớn nhất cả nước ảnh 1 Nhóm người Trung Quốc chọn Công ty TNHH xuất nhập khẩu Đồng An Viên ở Kom Tum để sản xuất ma tuý

Qua đó, nhóm chọn thuê kho xưởng của Công ty TNHH xuất nhập khẩu Đồng An Viên, tổ dân phố 3B, thị trấn Đắk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kom Tum làm nơi sản xuất.

Ngày 18-7, nhóm di chuyển máy móc, thiết bị….từ TPHCM về tỉnh Kom Tum và sửa lại kho xưởng để tránh bị phát hiện. Bên ngoài công ty, nhóm gắn biển đây là khu vực thí nghiệm nếu không phận sự thì không được vào. Tại đây, nhóm chia nhau nhiệm vụ để trông coi và sản xuất ma tuý. Nhóm thường làm việc vào ban đêm để tránh bị phát hiện.

Cất vó bắt nhiều đối tượng Trung Quốc

Sáng ngày 6-8, hàng trăm trinh sát của nhiều đơn vị như: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C04), Bộ Công an phối hợp cùng các đơn vị như: A06, A07, A08, C09, K02 cùng nhiều đơn vị Công an các tỉnh thành như: Kom Tum, Bình Dương, Bình Định, Ninh Thuận, TPHCM và lực lượng Bộ Đội Biên Phòng đã ập vào bất ngờ kho xưởng của Công ty TNHH xuất nhập khẩu Đồng An Viên.

 Hành trình triệt phá đường dây sản xuất ma tuý lớn nhất cả nước ảnh 2
 Hành trình triệt phá đường dây sản xuất ma tuý lớn nhất cả nước ảnh 3 Công an ập vào kiểm tra công ty ở tỉnh Kom Tum

Lúc ập vào bên trong có 7 đối tượng người Trung Quốc, có 4 đối tượng đang nằm ngủ và 3 đối tượng đang sản xuất ma tuý. Do quá bất ngờ nên các đối tượng không kịp phản ứng nên bị lực lượng khống chế.

Cùng thời điểm, nhiều tổ trinh sát khác tiến hành ập vào khám xét nhiều điểm ở các tỉnh thành như: Kom Tum, Bình Dương, Bình Định, TPHCM…Trong đó, có 2 kho xưởng của Công ty TNHH Hoàng Ngân Phát, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định và 1 kho xưởng ở phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tại kho hàng ở tỉnh Kom Tum, công an thu giữ khoảng 150 lít dung dịch. Qua giám định số dung dịch này có chứa ma túy đá Methamphetamine, 13 tấn hóa chất, tiền chất các loại được đựng trong nhiều thùng phi, can nhựa, số chậu… và khoảng 20 tấn thiết bị, máy móc, phục vụ sản xuất trái phép chất ma túy.

 Hành trình triệt phá đường dây sản xuất ma tuý lớn nhất cả nước ảnh 4
 Hành trình triệt phá đường dây sản xuất ma tuý lớn nhất cả nước ảnh 5 Công an bắt giữ 7 người Trung Quốc cùng lực lượng hoá chất để sản xuất ma tuý

Tại Công ty TNHH Hoàng Ngân Phát, TP Quy Nhơn, Bình Định, công an thu giữ: 52 thùng phuy bên trong chứa hóa chất, 50 bao chứa hóa chất, tiền chất, 2 xô nhựa hình trụ tròn bên trong chứa các chất lỏng…Còn tại kho phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn công an thu giữ 350 bao hóa chất (loại 25kg/bao), 98 phi loại 200 lít, 84 can loại 30 lít… 

 Hành trình triệt phá đường dây sản xuất ma tuý lớn nhất cả nước ảnh 6 Hàng trăm thùng nhựa chứa hóa chất chế biến ma túy được ngụy trang trong kho chứa vật liệu xây dựng, đá...

Tổng 3 kho hàng, lực lượng công an thu giữ khoảng 30 tấn tiền chất, hoá chất để phục vụ cho sản xuất ma tuý cùng nhiều máy móc, dụng cụ dùng để sản xuất ma tuý.

Công an đã bắt giữ Cai Zi Li và 7 người khác, trong số này có 7 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc, 1 đối tượng là người Việt gốc Hoa. Liên quan thì phía Công an Trung Quốc cũng đã bắt 22 đối tượng có liên quan đến đường dây sản xuất ma tuý do Cai Zi Li cầm đầu.

Một cán bộ điều tra cho hay, để triệt phá đường dây sản xuất ma tuý do Cai Zi Li cầm đầu lực lượng phải mất gần 1 năm đeo bám ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Do các đối tượng là người Trung Quốc nên rất ma mãnh và nhiều thủ đoạn. Nếu như đường dây sản xuất ma tuý do Cai Zi Li cầm đầu không bị triệt phá thì với lượng hoá chất, tiền chất như trên chúng sẽ sản xuất ra hàng tấn ma tuý cung cấp cho thị trường Việt Nam và các nước khác.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

Tin cùng chuyên mục