Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam

Sáng 15-10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam đã tổ chức hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống (15-10-1956 --15-10-2021).


Đồng chí Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu tham dự chương trình Tôi yêu Tổ quốc tôi nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam. Ảnh: VIẾT CHUNG
Đồng chí Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu tham dự chương trình Tôi yêu Tổ quốc tôi nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam. Ảnh: VIẾT CHUNG

Dự chương trình có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương Đoàn, Hội LHTN Việt Nam các thời kỳ.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Ngọc Lương, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết, sau 65 năm hình thành, phát triển Hội LHTN Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, mở rộng cả về quy mô và chất lượng với tổng số gần 10 triệu hội viên. Nhiều phong trào, hoạt động lớn đã được tổ chức thu hút sự tham gia của thanh niên, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và của đất nước.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam ảnh 1 Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tham dự các hoạt động tại chương trình Tôi yêu Tổ quốc tôi. Ảnh:  VIẾT CHUNG 

Trong 65 ngày thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, tổ chức hội các cấp đã triển khai được 7.906 công trình, phần việc thanh niên; 21.672 hoạt động chăm sóc sức khỏe, tham gia phòng chống Covid-19; tuyên dương, tôn vinh 12.849 cán bộ, hội viên, thanh niên tiêu biểu; 4.368 hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; kết nạp được 58.585 hội viên mới lớp hội viên “65 năm”.

Tại Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống, Hội LHTN Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và các đơn vị trực thuộc thống nhất cùng đồng hành bảo trợ về vật chất và tinh thần cho 650 trẻ em mồ côi do dịch bệnh Covid-19 đến năm 18 tuổi.

Cũng trong dịp này, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã khởi công Công trình kỷ niệm 65 năm truyền thống Hội LHTN Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, quê hương Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Chủ tịch đầu tiên của Hội LHTN Việt Nam; tổ chức cuộc thi tìm hiểu trực tuyến “65 năm truyền thống Hội LHTN Việt Nam”, xét chọn và tuyên dương 65 gương cán bộ Hội nhận giải thưởng “15 tháng 10” và 65 gương thanh niên nhận giải thưởng “Thanh niên sống đẹp”, triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, hiệu quả khác…

Tin cùng chuyên mục