Hàng triệu cử tri miền Trung phấn khởi đi bầu cử

Sáng nay 23-5, cùng với cả nước, hàng triệu cử tri tại các tỉnh miền Trung tham gia bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

* Tại Đà Nẵng:

Ngày 23-5, hơn 750.000 cử tri trên địa bàn TP Đà Nẵng nô nức đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo ghi nhận, tại khu vực bỏ phiếu số 1 (phường Thạch Thang, quận Hải Châu), ông Nguyễn Văn Quảng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng tham dự khai mạc và bỏ phiếu bầu cử tại khu vực này. Tại đây, lễ khai mạc được tiến hành nhanh gọn, an ninh đảm bảo. Công tác phòng, chống dịch như đo thân nhiệt, sát khuẩn, giãn cách khi cử tri tham gia bỏ phiếu được thực hiện nghiêm ngặt.

Hàng triệu cử tri miền Trung phấn khởi đi bầu cử ảnh 1 Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 1 (phường Thạch Thang, quận Hải Châu). Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại điểm bỏ phiếu số 6 phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu) người dân đến điểm bầu cử từ 6 giờ sáng. Thành viên tổ bầu cử mặc bảo hộ, thực hiện và hướng dẫn cử tri đến bầu cử làm đúng thông điệp 5K.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho hay, trong thời gian vừa qua, Đà Nẵng đã chủ động, xây dựng các kịch bản phòng, chống dịch. Đến thời điểm hiện tại, có thể nói công tác phòng, chống dịch tại các điểm bầu cử được đảm bảo, thực hiện nghiêm.

Hàng triệu cử tri miền Trung phấn khởi đi bầu cử ảnh 2 Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu số 6 (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu). Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại khu vực bỏ phiếu số 11 (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ), ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Đà Nẵng tham dự lễ khai mạc bầu cử và bỏ phiếu thực hiện quyền công dân.

“Tình hình dịch Covid-19 tại thành phố cơ bản được kiểm soát, từ tối qua đến nay không có ca nhiễm mới. Đây là tín hiệu đáng mừng, phần nào tạo sự an tâm nhất định cho cử tri, góp phần tạo nên không khí phấn khởi để bà con cử tri tích cực, hăng hái đi bầu cử, thực hiện quyền công dân của mình”, ông Lương Nguyễn Minh Triết nhìn nhận.

Hàng triệu cử tri miền Trung phấn khởi đi bầu cử ảnh 3 Ông Lương Nguyễn Minh Triết nhận phiếu cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 11 (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ). Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại điểm bỏ phiếu khu cách ly tập trung Chung cư F-Home (phường Thạch Thang, quận Hải Châu), cử tri bắt đầu thực hiện việc bỏ phiếu vào lúc 9 giờ sáng, tại điểm bầu cử này dự kiến sẽ có hơn 300 cử tri tham gia bầu cử. Khác biệt với những nơi bầu cử trên địa bàn, tổ bầu cử ở đây gồm 2 nhóm: cán bộ ngoài hàng rào và cán bộ trong hàng rào phong tỏa. Những cán bộ trong hàng rào phong tỏa được thành lập từ tổ phòng, chống Covid-19 cộng đồng.

Hàng triệu cử tri miền Trung phấn khởi đi bầu cử ảnh 4 Người dân xếp hàng tại chung cư F-Home. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Cử tri tiến hành bỏ phiếu vào hòm phiếu phụ, sau đó, cử tri được cán bộ y tế đưa đi ra ngoài bằng lối đi riêng đảm bảo không tiếp xúc với khu vực bỏ phiếu tập trung. Tất cả hòm phiếu đặt trong địa điểm bầu cử được phong tỏa đều phun khử khuẩn trước khi đưa ra ngoài để tổ bầu cử tiến hành kiểm phiếu.

Điểm bầu cử cơ sở cách ly y tế tập trung Ký túc xá phía Tây mở rộng, thuộc khu vực bỏ phiếu số 3 (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) có 309 cử tri. Trong đó, có 264 cử tri là các trường hợp F1, 45 nhân viên phục vụ cách ly.

Tại điểm bầu cử số 1 (thôn Tà Lang, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang), với 234 cử tri, trong đó có 181 cử tri là người đồng bào dân tộc Cơ tu, từ sáng sớm, hàng chục cử tri có mặt trước lúc 5 giờ 45 phút tại điểm bầu cử, thực hiện nghiêm ngặt các quy trình phòng chống dịch trước khi vào bên trong. 

Hàng triệu cử tri miền Trung phấn khởi đi bầu cử ảnh 5 Đồng bào Cơ Tu tham gia bầu cử tại điểm bầu cử số 1, thôn Tà Lang, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại trại tạm giam Công an TP Đà Nẵng (thôn An Ngãi Đông, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang), 416 cử tri đã đã thực hiện việc bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Thùng phiếu phụ của tổ bầu cử được chuyển đến cửa phòng tạm giam, cử tri bỏ phiếu theo thứ tự, thực hiện đúng các quy định của Trại tạm giam. Dự kiến khoảng đến 15 giờ chiều, tất cả cử tri sẽ hoàn thành việc bỏ phiếu.

Tại Bệnh viện Hòa Vang (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), 84 cử tri là các y, bác sĩ và bệnh nhân Covid-19 đang điều trị đã bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong số đó, có 26 y bác sĩ trực tiếp chữa bệnh cho bệnh nhân Covid-19, số còn lại là bệnh nhân đang điều trị tại đây.
Các thành viên tổ bầu cử hỗ trợ cử tri cũng chính là các y bác sĩ trong khu điều trị. Ảnh: ĐẶNG DƯƠNG
Ngoài ra, có 4 thành viên tổ bầu cử này là các y, bác sĩ của Bệnh viện Hòa Vang, được bổ sung vào tổ bầu cử số 3 để phục vụ công tác bầu cử nơi đây.
Theo số liệu thống kê của Ủy ban Bầu cử TP Đà Nẵng, đến 10 giờ sáng ngày 23-5, đã có 395.187 trong tổng số 750.780 cử tri TP Đà Nẵng đi bầu cử, đạt tỷ lệ 52,64%. Đến ngày 21-5, TP Đà Nẵng có 41 cơ sở cách ly tập trung (kể cả cơ sở y tế); có 29 khu vực bị phong tỏa, 51 khu vực lập chốt hạn chế ra vào, 100 điểm nóng trên địa bàn; số F1, F2 cách ly là hơn 5.500 người...

* Tại Bình Định:

Trong sáng 23-5, 1.236 khu vực bỏ phiếu tại 159 xã, phường, thị trấn tỉnh Bình Định đã tổ chức bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Hàng triệu cử tri miền Trung phấn khởi đi bầu cử ảnh 7 Các sinh viên Đại học Quy Nhơn chuẩn bị các bước để bắt đầu vào phòng bỏ phiếu
Tại xã biển bán đảo Nhơn Lý, nơi có 6.200 cử tri vùng biển, không khí bầu cử diễn ra khá nghiêm túc, kỹ lưỡng từ khâu kiểm tra y tế đến an ninh. Do địa phương có số lượng cử tri đông nên để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19, địa phương đã tổ chức giãn cách nhằm hạn chế cử tri tập trung đông người…
Hàng triệu cử tri miền Trung phấn khởi đi bầu cử ảnh 8 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long (bên phải) thăm hỏi, động viên các cử tri sinh viên ở Đại học Quy Nhơn
Ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã trực tiếp đến kiểm tra công tác bỏ phiếu, thăm hỏi, động viên các sinh viên Đại học Quy Nhơn tích cực tham gia nghĩa vụ cử tri bầu cử.
Bác sĩ CKII Võ Thành Nam Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong ngày bỏ phiếu, bệnh viện đã huy động 2 phương tiện cùng cán bộ y tế, điều dưỡng, phụ xe để xử lý các tình huống xảy ra (nếu có) tại các khu vực bỏ phiếu.

* Tại Phú Yên:
Tại tỉnh Phú Yên, sáng 23-5, 809 khu vực bỏ phiếu đã bắt đầu cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Yên cũng trực tiếp có mặt tại các điểm bỏ phiếu để kiểm tra, chỉ đạo và tham gia bỏ phiếu bầu cử.
Hàng triệu cử tri miền Trung phấn khởi đi bầu cử ảnh 9 Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương bỏ phiếu bầu cử tại khu phố Liên Trì 2
Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Phú Yên, khoảng 6 giờ đến 7 giờ sáng cùng ngày, tại 809 khu vực bỏ phiếu, các tổ bầu cử đã đồng loạt tiến hành lễ khai mạc bầu cử rất trang trọng, nghiêm túc, đúng quy định. Các tổ bầu cử đều thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, kiểm soát y tế từ nhiều vòng đối với các cử tri để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19. Sáng cùng ngày, tại khu phố Liên Trì 2, phường 9, TP Tuy Hòa, ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Phú Yên đã cùng với các cử tri nơi đây bắt đầu bỏ phiếu bầu chọn những ứng cử viên xứng đáng nhất tham gia Quốc hội và HĐND các cấp.
Hàng triệu cử tri miền Trung phấn khởi đi bầu cử ảnh 10 Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế bỏ phiếu bầu cử ở khu vực bỏ phiếu số 5, phường 5, TP Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên
Khoảng 11 giờ ngày 23-5, tin từ Ủy ban bầu cử tỉnh Phú Yên cho biết, tính đến 9 giờ cùng ngày, toàn tỉnh Phú Yên có gần 293 ngàn cử tri đi bỏ phiếu, đạt 40,48%, nhiều tổ bầu cử đạt 100% tỷ lệ cử tri.

* Tại Quảng Nam:

Tỉnh Quảng Nam chính thức bước vào ngày hội bầu cử với 1.532 điểm bỏ phiếu, trong đó có 13 khu vực bỏ phiếu riêng của lực lượng vũ trang, cơ sở đào tạo.

Tại khu vực bỏ phiếu số 10, phường Hòa Thuận (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) là điểm bỏ phiếu riêng tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam, công tác tổ chức được thực hiện nghiêm cũng như đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.

Sau khi tổ chức khai mạc, phổ biến nội quy, kiểm tra hòm phiếu, đúng 7 giờ, các cán bộ của Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành bỏ phiếu.

Các cử tri là người bị tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam đọc thông tin các ứng cử viên. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Ngoài cán bộ, viên chức ngành công an còn có 324 bị can đang tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam tham gia bầu cử theo Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015. 

Để đảm bảo quyền lợi cho những người bị tạm giữ, tạm giam, trước đó, Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ đến các cán bộ tuyên truyền quy chế bầu cử, nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu cho những người bị tạm giữ, tạm giam.

Hàng triệu cử tri miền Trung phấn khởi đi bầu cử ảnh 12 Cán bộ Trại tạm giam bỏ phiếu. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG 
Hàng triệu cử tri miền Trung phấn khởi đi bầu cử ảnh 13 Cử tri đang bị tạm giam, tạm giữ đang bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Thượng tá Lê Hồng Tiến, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, danh sách cử tri đối với người tạm giữ, tạm giam sẽ thay đổi hàng ngày, do đó theo quy định, đến trước 7 giờ ngày 22-5, tất cả những đối tượng đưa vào trại đều được đưa vào danh sách cử tri để tham gia bầu cử, nếu bị đưa vào trại sau thời gian này sẽ không được đưa vào danh sách theo quy định của pháp luật.
* Tại Quảng Ngãi:


Sáng ngày 23-5, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức khai mạc bầu cử ĐBQH khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hàng triệu cử tri miền Trung phấn khởi đi bầu cử ảnh 14 Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân bỏ phiếu tại điểm bầu cử  

Tại điểm bỏ phiếu đặc biệt ở khu cách ly Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn cơ sở 2 (xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), các thùng phiếu lưu động đã được đưa vào bên trong khu cách ly để cử tri tham gia bỏ phiếu.

Hàng triệu cử tri miền Trung phấn khởi đi bầu cử ảnh 15 Các thành viên trong Tổ bầu cử mặc đồ bảo hộ mang theo thùng phiếu chuẩn bị vào khu vực cách ly để các công dân thực hiện bầu cử. Ảnh: NGUYỄN TRANG 

Bên trong khu vực cách ly Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn cơ sơ 2, có  4 người gồm thành viên tổ bầu cử số 3 (xã Bình Hải) và nhân viên y tế trong trang phục bảo hộ phòng dịch mang hòm phiếu đến để cử tri bỏ phiếu.

Tỉnh Quảng Ngãi đang thực hiện cách ly tập trung cho 346 người, sáng nay tất cả các cử tri đều được đảm bảo thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong ngày bầu cử.

* Tại Thừa Thiên - Huế:
Bà Trần Thị Hoài Trâm, Chánh Văn phòng UBND tỉnh cho biết, đến 9 giờ sáng cùng ngày, toàn tỉnh đã có 481.591 cử tri tham gia đi bầu cử, đạt tỷ lệ 54,15%.

Trong đó, 2 cử tri đang cách ly y tế tại nhà đã bầu cử; 727 cử tri ở cơ sở cách ly tập trung đã bầu cử. Hiện toàn tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có 81 khu vực bỏ phiếu có 100% cử tri đi bầu.

Riêng huyện miền núi Nam Đông có gần 50% khu vực bỏ phiếu xong. 4 xã có 100% cử tri trong danh sách đã tham gia bầu cử gồm: Thượng Nhật, Thượng Quảng, Hương Sơn của huyện Nam Đông và Xuân Lộc của huyện Phú Lộc.

Những công dân mới nhập quốc tịch Việt Nam lần đầu đi bầu cử

Sáng ngày 23-5, gần 170 cử tri mới nhập quốc tịch tại xã A Dơi (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) lần đầu tiên đi bỏ phiếu để lựa chọn những người xứng đáng nhất đại diện cho nguyện vọng và quyền lợi của nhân dân.

Hơn 20 năm sinh sống dọc tuyến biên giới Việt – Lào, những công dân mới được nhập quốc tịch Việt Nam lần đầu tiên được cầm trên tay lá phiếu cử tri để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, bầu chọn những ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp. Sau khi được chính quyền địa phương, lực lượng biên phòng giải thích và hướng dẫn, gần 170 cử tri mới nhập quốc tịch tại xã A Dơi vui mừng, hào hứng khi được thực hiện quyền công dân của mình.

Vừa bỏ phiếu xong, ông Hồ Văn Kia (SN 1959, trú tại thôn A Dơi Đớ, xã A Dơi) vui mừng chia sẻ: “Cuối năm 2018, người dân tại đây được Nhà nước cho phép nhập quốc tịch Việt Nam. Đây là lần đầu tiên già và bà con được thực hiện quyền công dân của mình, bỏ phiếu để chọn những cán bộ giỏi, ai cũng rất vui và phấn khởi”.

Hàng triệu cử tri miền Trung phấn khởi đi bầu cử ảnh 16 Ông Hồ Văn Kia (SN 1959, trú tại thôn A Dơi Đớ, xã A Dơi) lần đầu tiên đi bầu cử sau khi được nhập quốc tịch Việt Nam

Xã A Dơi (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) có gần 1.800 cử tri, trong đó có gần 170 cử tri mới được nhập quốc tịch Việt Nam, phần lớn những cử tri này tham gia bầu cử ở khu vực bỏ phiếu số 6 tại thôn A Dơi Đớ. Thời gian qua, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng Đồn Biên phòng Ba Tầng đã đến tận nhà tuyên truyền, giải thích cho người dân về trách nhiệm của mỗi người khi cầm trên tay lá phiếu.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Trị, tính đến 9 giờ sáng ngày 23-5, 100% các khu vực bỏ phiếu khai mạc đúng thời gian theo quy định và đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.

Cử tri đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre háo hức đi bầu cử

Hòa chung không khí nô nức bầu cử của hàng triệu cử tri trên cả nước, sáng 23-5, các cử tri đồng bào dân tộc Chứt (ở bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) đã thức dậy sớm hơn mọi ngày, sửa soạn chu đáo và cầm trên tay lá phiếu đến điểm bỏ phiếu bầu cử số 1 ở thôn 1, xã Hương Liên để bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trung tá Dương Thanh Tịnh, Tổ trưởng Tổ công tác Biên phòng bản Rào Tre, thuộc Đồn Biên phòng Bản Giàng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, hiện nay bản Rào Tre có 44 hộ dân với 154 nhân khẩu.

Từ sáng sớm 23-5, các cán bộ, chiến sĩ Tổ công tác Biên phòng bản Rào Tre phối hợp với chính quyền địa phương lái ô tô đến tận nhà bà con dân bản hỗ trợ đưa đón 68 cử tri đến địa điểm bầu cử số 1 đảm bảo đúng thời gian quy định, cách nhà ở vị trí mới khoảng 6km, để tham gia bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.

Các cử tri đồng bào dân tộc Chứt tinh thần phấn khởi, hào hứng và đều thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt, giữ khoảng cách để phòng, chống dịch Covid-19 trong suốt quá trình trước, trong và sau bầu cử.

Hàng triệu cử tri miền Trung phấn khởi đi bầu cử ảnh 17Cử tri được rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt trước khi vào bỏ phiếu bầu cử

Xã biên giới Hương Liên (huyện Hương Khê) có 5 điểm bầu cử, với hơn 1.000 cử tri đi bầu. Các địa điểm bầu cử, các cử tri được ban bầu cử hướng dẫn tận tình việc thực hiện nghiêm túc biện pháp 5K của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19 và hướng dẫn tỉ mỉ về quy trình bầu cử, thực hiện đúng quy định về hướng dẫn cử tri bỏ phiếu... 

Hàng triệu cử tri miền Trung phấn khởi đi bầu cử ảnh 18Cử tri được hướng dẫn quy trình bầu cử, giới thiệu ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp 

Hàng triệu cử tri miền Trung phấn khởi đi bầu cử ảnh 19Cử tri đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre (xã Hương Liên, Hương Khê, Hà Tĩnh) bỏ phiếu bầu cử

Theo thông tin ban đầu từ Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Tĩnh, đến 11 giờ ngày 23-5, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 705.638 cử tri/858.468 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 82,44%.

Tin cùng chuyên mục