Hàng trăm trẻ chết ở Madagascar vì thiếu vaccine

Các ca bệnh sởi đang gia tăng trên toàn cầu, bao gồm cả ở các quốc gia giàu có như Mỹ và Đức, nơi một số cha mẹ trốn tránh tiêm vaccine do nhận thức sai lầm mối liên hệ giữa tiêm chủng và tự kỷ ở trẻ em.

Ở Madagascar, một trong những nước nghèo nhất thế giới, cha mẹ đang tuyệt vọng vì thiếu vaccine để tiêm phòng cho con cái của mình.

Theo thống kê, gần 1.000 người, chủ yếu là trẻ em, đã chết vì bệnh sởi ở Madagascar kể từ tháng 10-2018, phần lớn do thiếu vaccine.

Trên toàn cầu, khoảng 110.000 người chết vì bệnh sởi vào năm 2017, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Tin cùng chuyên mục