Hàng trăm người tham gia diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu trên biển

Sáng 29-6, tại bãi biển Mỹ Khê, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng tổ chức diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu trên biển. Đây là sự kiện trong chuỗi hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” và “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam” năm 2019.

 

Diễn tập sự cố tràn dầu  
Tình huống giả định là sự cố từ một tàu chở dầu có tải trọng khoảng 5.000 tấn neo đậu cách bờ biển 1.500m. Trong lúc đang bơm dầu từ bến cảng vào kho dầu Khuê Mỹ thì xảy ra sự cố kỹ thuật làm 20 tấn dầu phun tràn ra biển.

Phát hiện sự cố, lực lượng chức năng triển khai phương án ứng phó khẩn cấp thu gom dầu tràn trên biển. Lực lượng tham gia trực tiếp gồm hơn 160 người từ 10 cơ quan, đơn vị.

Buổi diễn tập kéo dài 90 phút gồm 6 bước: chuẩn bị diễn tập; tạo tình huống giả định sự cố; ứng phó dưới nước gồm thu gom dầu tràn, đảm bảo an toàn, an ninh tại hiện trường; ứng phó trên bờ, gồm các công tác chăm sóc y tế, bảo vệ hiện trường, phòng chống cháy nổ, thu gom dầu tràn; kết thúc thu gom dầu; họp đánh giá, rút kinh nghiệm.

Đại tá Tôn Quốc Khánh, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng cho biết, sự cố tràn dầu nếu xảy ra tại khu vực biển Đà Nẵng sẽ gây tác hại rất lớn đến môi trường biển và hoạt động du lịch. Ngoài ra, nguy cơ cháy nổ từ sự cố tràn dầu sẽ gây hậu quả nghiêm trọng do lượng tàu thuyền trên biển khá đông.

Diễn tập sự cố tràn dầu lần này nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan chức năng và người dân trong phòng chống, không để xảy ra thảm hoạ gây thiệt hại về người và tài sản.

Được biết, từ năm 2007 đến nay, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 11 sự cố tràn dầu, trong đó vụ tràn dầu lớn nhất xảy ra vào năm 2008 với lượng dầu tràn khoảng 600m3.

Tin cùng chuyên mục