Hàng trăm ngàn người đến Sóc Trăng xem đua ghe ngo

Chiều 11-11, giải đua ghe ngo khu vực ĐBSCL diễn ra tại Sóc Trăng đã kết thúc. Đây là hoạt động chính của đồng bào Khmer Nam bộ, trong lễ hội Oóc Om Bóc, nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống của đồng bào Khmer.

Hàng trăm ngàn người đến Sóc Trăng xem đua ghe ngo ảnh 1 Các đội đua ghe ngo tranh tài quyết liệt 

Giải ghe ngo năm nay có 59 đội ghe, với khoảng 6.000 vận động viên đến từ các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long và đội chủ nhà Sóc Trăng, tham gia tranh tài ở cự ly 1,2km đối với nam và 1km đối với nữ. Kết quả, đội ghe của chùa Pong Tứk Chắs (huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) giành cúp vô địch với phần thưởng 200 triệu đồng. Ở giải nữ, đội ghe ngo của chùa Tum Núp (huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) bảo vệ thành công ngôi vô địch, với phần thưởng 150 triệu đồng.

Hàng trăm ngàn người đến Sóc Trăng xem đua ghe ngo ảnh 2 Các đội đua tăng tốc về đích, trước sự cổ vũ của đông đảo người xem 
 
Hàng trăm ngàn người đến Sóc Trăng xem đua ghe ngo ảnh 3 Ước tính có hàng trăm ngàn lượt người đến xem đua ghe ngo khu vực ĐBSCL 

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Sóc Trăng, thống kê sơ bộ, có hàng trăm ngàn lượt người dân ĐBSCL đến xem, cổ vũ cho các đội đua ghe ngo… 

Tin cùng chuyên mục